Hơn 200 tấn cá lồng của người dân chết trắng do nước lũ sau cơn bão số 12

09/11/2017 - 09:14

PNO - Cơn bão số 12 đã khiến hơn 200 tấn cá lồng của người dân tại Đắk Nông chết trắng, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Chiều 8/11, ông Doãn Gia Lộc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, từ chiều 7/11 đến hôm nay có khoảng 40 lồng cá diêu hồng, rô phi chuẩn bị thu hoạch với số lượng hơn 200 tấn cá của người dân thôn Bình Giang (xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô) nuôi trên sông Krông Nô bị chết.

Hon 200 tan ca long cua nguoi dan chet trang do nuoc lu sau con bao so 12
Khu vực nuôi cá lồng của người dân thôn Bình Giang bị chết trắng.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trục vớt cá chết, bơm khí ô xy vào lồng để phần nào hạn chế thiệt hại cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường. Được biết, thiệt hại của người dân do số lượng cá chết nói trên ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Theo thông tin từ lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Nô, nguyên nhân ban đầu có thể được xác định là do sau cơn bão số 12, lượng nước lũ dâng cao làm cá bị “sốc nước”.

Liên quan đến những thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, ông Lộc còn cho biết, địa bàn có gần 400 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 48 ngôi nhà tốc mái nhẹ xiêu vẹo.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI