Hội LHPN TP: Thăm thân nhân của liệt sỹ Quách Văn Thái tại tỉnh Đồng Tháp

25/07/2016 - 21:03

PNO - Liệt sỹ Quách Văn Thái sinh năm 1956, hy sinh năm 1972 khi đang là chiến sỹ Trung đội bảo vệ của Thành Hội.

 Ngày 25/7, Hội LHPN TP.HCM tổ chức cho các dì nguyên là cán bộ Thành Hội và những thành viên của Trung đội bảo vệ Thành Hội trước năm 1975 xuống thăm thân nhân của liệt sỹ Quách Văn Thái tại xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Hoi LHPN TP: Tham than nhan cua liet sy Quach Van Thai tai tinh Dong Thap
Đoàn ghé thăm, chuyện trò cùng người thân của liệt sỹ Quách Văn Thái.

Liệt sỹ Quách Văn Thái sinh năm 1956, hy sinh năm 1972 khi đang là chiến sỹ Trung đội bảo vệ của Thành Hội. Nhiều năm nay, Thành Hội luôn tổ chức các đoàn xuống thăm, tặng quà và tìm hiểu hoàn cảnh người thân của liệt sỹ Thái để kịp thời hỗ trợ.

Hoi LHPN TP: Tham than nhan cua liet sy Quach Van Thai tai tinh Dong Thap
Dì Bùi Thị Son (Ba Son, bìa phải), nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM hỏi thăm tình hình đời sống gia đình anh Quách Văn Hùng.

Anh Quách Văn Hùng (SN 1964, em trai liệt sỹ Thái) bộc bạch: “Khi má tôi còn sống, Thành Hội đã xây dựng Mái ấm tình thương cho bà. Một số dì đã cao tuổi, đi lại khó khăn vẫn lặn lội xuống thăm gia đình mỗi năm. Cái tình, cái nghĩa này của các thế hệ cán bộ Thành Hội khiến tôi thấy ấm lòng và biết ơn rất nhiều”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI