Hòa Bình: Đêm trắng khăn tang trên con phố có 8 học sinh tử vong do đuối nước

22/03/2019 - 07:13

PNO - Hàng trăm người đã thức suốt một đêm để chuẩn bị tang lễ cho 8 học sinh tử vong do đuối nước trên dòng sông Đà. Con đường Phạm Hồng Thái bỗng chốc ngập trong tang trắng và những tiếng khóc than.

Đêm ngày 21 cho đến rạng sáng ngày 22/3, tại bãi Thịnh Minh ven sông Đà (phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình), nơi 8 học sinh Tiểu học và THCS tử vong do đuối nước vẫn còn nghi ngút khói hương.

Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc
Hương được thắp nghi ngút suốt đêm ở bãi Thịnh Minh

Do gia đình những học sinh gặp nạn đều sống trong khu vực tổ 16, thuộc phường Hữu Nghị nên trên hai con phố Hoang Văn Thụ và Phạm Hồng Thái bị bao trùm trong không khí tang thương. Theo người dân khu phố, 8 học sinh tử vong đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi.

Là người thoát nạn trong vụ việc, em Sa Đinh H. (Học sinh khối Tiểu học trường Hữu Nghị) kể lại, chiều ngày 21/3, khi đang ở nhà thì có 9 bạn khác đều là học sinh tại trường Hữu Nghị đã rủ nhau ra bãi Thịnh Minh để tắm và đá bóng. Sau khi chơi mệt, cả nhóm xuống sông tắm và mang cả bóng theo. Trong lúc chơi đùa, quả bóng bị trôi ra xa bờ nên một người lớn nhất trong nhóm đã bơi ra lấy bóng và bị đuối nước. Thấy thế, cả nhóm cùng bơi ra để cứu và đều bị đuối nước theo.

Lúc đó, H. và L. là hai người không gặp nạn do một người vào được bờ và một người không xuống nước đã đi gọi người cứu, nhưng khi người lớn ra đến nơi, 8 đứa trẻ đang vùng vẫy dưới sông đã không qua khỏi.

Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc
Khu vực bãi sông nơi 8 em nhỏ bị đuối nước thương tâm, ở giữa được cắm cành tre theo phong tục địa phương.

Danh tính các học sinh tử vong gồm: Nguyễn Bình M. (SN 2004), Đinh Gia B. (SN 2005), Bùi Việt C. (SN 2005), Nguyễn Anh N. (SN 2009), Nguyễn Trung K. (SN 2009), Nguyễn Đức H. (SN 2007), Nguyễn Anh M. (SN 2007) và Nguyễn Mạnh H. (SN 2008).

Cũng theo người dân địa phương, bãi Thịnh Minh bên chân đê sông Đà là khu vực có nhiều người thường ra tắm, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra nhưng đây là lần đầu tiên có một vụ tai nạn thương tâm như vậy.

Chị Hải, một người sống gần khu vực bãi sông cho biết: "Nước ở đây không sâu lắm nên hè cũng có nhiều người ra tắm, có người còn đưa con nhỏ ra tập bơi. Chỗ này nước trong nhưng có những xoáy nước, vệt nước cuốn nên rất nguy hiểm, không chỉ đối với trẻ nhỏ".

Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc
Các gia đình chuẩn bị tang lễ trong sự gấp gáp

Còn theo ông Nguyễn Xuân Thành, người thân của cháu Nguyễn Đức Huy: "Chính quyền cũng ghi biểm cấm trẻ em tắm nếu không có người lớn đi kèm nhưng trước đó nước lũ đã cuốn trôi tấm biển này. Các cháu bị xoáy nước rộng khoảng vài chục mét vuông cuốn vào, cả 8 cháu đều không ra được. Các anh công an, cứu hộ chỉ tìm trong khu vực đó là phát hiện tất cả các cháu. Người dân nơi đây cũng ý thức được sự nguy hiểm ở nơi đó nên đã nghiêm cấm các cháu tự đi tắm sông, nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra”.

Ngay trong tối 21/3, UBND tỉnh Hòa Bình đã thăm viếng, giúp đỡ tang gia các nạn nhân mỗi cháu 5 triệu đồng. Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em cũng có mặt tại TP. Hòa Bình để đến động viên tinh thần, chia sẻ nỗi đau với các gia đình xấu số.

Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc
Những tấm áo quan đã được chuẩn bị để làm tang lễ cho các cháu ngay trong đêm.
Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc
Tiếng khóc than vang vọng cả khu phố.
Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc
Một gia đình đã chuẩn bị gần như xong tang lễ cho con em.
Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc

Nhiều người đã thức trắng đêm để hỗ trợ những gia đình có con em gặp nạn. 

Hoa Binh: Dem trang khan tang tren con pho co 8 hoc sinh tu vong do duoi nuoc
Đây là vụ việc thương tâm chưa bao giờ xảy ra trên địa bàn TP. Hòa Bình nên khiến nhiều người bàng hoàng.

Việt An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI