Hỗ trợ hàng ngàn tấn gạo cứu đói cho các tỉnh thiệt hại nặng sau bão Doksuri

22/09/2017 - 14:00

PNO - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý hỗ trợ hàng ngàn tấn gạo cho Hà Tĩnh, Quảng Bình để cứu đói sau siêu bão Doksuri. Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh cũng được hỗ trợ 40 tỷ đồng để dựng lại 2 cột truyền hình bị đổ trong bão.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý hỗ trợ gạo cứu đói sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh có đề xuất. Thủ tướng cũng đồng ý hỗ trợ trước 3.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình để thực hiện việc cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xử lý hoặc đề xuất xử lý việc hỗ trợ giống lúa, giống rau cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để hỗ trợ người dân, bảo đảm mùa vụ.

Ho tro hang ngan tan gao cuu doi cho cac tinh thiet hai nang sau bao Doksuri
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và thăm hỏi người dân sau bão tại Hà Tĩnh.

Ngoài ra, cột tháp truyền hình cao khoảng 100m tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và cột ăngten của Đài Truyền thanh - Truyền hình Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cao khoảng 60m bị gió bão quật đổ cũng được hỗ trợ 40 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để xây dựng lại.

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý cụ thể đề xuất của tỉnh Nghệ An về việc đầu tư lắp đặt ra đa theo dõi thời tiết đặt tại huyện miền núi Kỳ Sơn phục vụ cho công tác dự báo thời tiết ở trên lưu vực hệ thống sông Cả.

Ho tro hang ngan tan gao cuu doi cho cac tinh thiet hai nang sau bao Doksuri
Tháp truyền hình tại thị xã Kỳ Anh bị đổ sập trong bão.

Theo báo cáo về thiệt hại do bão Doksuri gây ra của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, sau sáu tiếng đổ bộ vào Hà Tĩnh đến Quảng Bình, bão làm 8 người chết, gần 200.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, đổ sập, thiệt hại về tài sản hơn 11.000 tỷ đồng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI