Hé lộ nguyên nhân khiến người phụ nữ bị sát hại phi tang dưới cống nước

13/11/2017 - 13:06

PNO - Bị nạn nhân từ chối quan hệ tình cảm, Thu ra tay sát hại bà P. rồi đưa đến cống thoát nước ở xã bên cạnh phi tang.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại rồi giấu xác dưới cống nước, trưa 13/11, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’drắk).

Theo đó, Thu được xác định là hung thủ sát hại bà P.T.P (SN 1977, ngụ thôn 2, xã Ea Pil) rồi phi tang xác ở công nước.

He lo nguyen nhan khien nguoi phu nu bi sat hai phi tang duoi cong nuoc
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo lời khai tại cơ quan công an, khoảng 12h trưa 12/11, Thu gọi bà P. đến nhà riêng của mình có việc quan trọng. Tin lời của Thu là thật, bà P. đến nơi thì nghi phạm này nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà P. nên tìm cách khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại.

Bà P. tìm mọi cách chống cự thì bị đối tượng ra tay sát hại ngay sau đó. Để che giấu tội ác của mình, tối cùng ngày, Thu bỏ thi thể người phụ nữ 40 tuổi vào tấm bạt cuộn lại rồi đưa xuống cống thoát nước tại địa bàn xã Krông Jing (huyện M’drắk) phi tang.

Theo một người thân nạn nhân cho biết, Thu và chị P. có quan hệ họ hàng xa. Cả đối tượng và nạn nhân đã có gia đình. Trưa cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục khám nghiệm tử thi nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa M'drắk.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI