Hàng vạn người chen chúc đổ về biển Cửa Lò 'giải nhiệt' ngày lễ

01/05/2017 - 11:19

PNO - Hàng vạn người đổ về bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) “giải nhiệt” trong dịp lễ khiến bãi biển dài hơn 10km này trở nên quá tải.

Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Các ngả đường hướng về Thị xã Cửa Lò nườm nượp xe máy, ôtô của người dân đi tắm biển. Trong đó, nhiều gia đình thuê taxi hoặc lái ôtô riêng biển số các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang…để tận hưởng không khí biển xanh, cát trắng của bãi biển.
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Hàng vạn du khách đổ về bãi biển Cửa Lò trong những ngày đầu nghỉ lễ, khiến cho bãi biển dài hơn 10km này trở nên quá tải sau một thời gian vắng bóng du khách.
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Hiện nay, thị xã Cửa Lò là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, trung tâm cứu hộ - cứu nạn Thị xã Cửa Lò cũng đã bố trí lực lượng túc trực trên bãi biển. Các nhân viên cứu hộ sẵn luôn trong tình trạng sàng ứng cứu khi có tình huống đột xuất xảy ra.
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Các dịch vụ cho thuê phao, áo tắm… cũng đắt khách. Ngoài ra, nhiều du khách còn có thể tham gia các hoạt động thể thao như bơi, lặn, lướt sóng, bóng chuyền bãi biển, môtô nước…
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Các nhà hàng ven bờ biển luôn trong tình trạng "cháy hàng", tấp nập du khách.
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Nhiều người tranh thủ bán hàng mưu sinh trong dòng người đổ xô vui chơi những ngày lễ.
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Với gần 300 nhà nghỉ, khách sạn và hơn 10.100 phòng nghỉ, trong năm 2017, thị xã Cửa Lò phấn đấu đón hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với năm 2016. Trong đó có 977.000 lượt khách lưu trú, khách quốc tế đạt 5.000 lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt hơn 1.600 tỉ đồng.Ngoài ra, trung tâm cứu hộ, cứu nạn còn tăng cường 5 xuồng cao tốc, cảnh báo những khu vực biển nguy hiểm cho du khách.
Hang van nguoi chen chuc do ve bien Cua Lo 'giai nhiet' ngay le
Để hạn chế tình trạng “chặt chém” du khách và đảm bảo tình hình an ninh trật tự mùa du lịch, thị xã Cửa Lò cũng công khai bốn số điện thoại “nóng” gồm: Công an thị xã (02383).959.113, Đội Thanh tra đô thị (02383).959.112, Trung tâm cứu hộ (02383) 959.114 và Đài truyền thanh bãi biển (02383) 959.111 để người dân kịp thời phản ánh.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI