Hàng vạn du khách nườm nượp vào Đại Nội du xuân Mậu Tuất

17/02/2018 - 15:44

PNO - Trong 3 ngày tết, do không phải trả tiền mua vé, người dân cùng khách du lịch trong và ngoài nước đã đổ về Đại Nội - Huế tham quan. Riêng 2 ngày đầu xuân Mậu Tuất, di tích này đã đón hàng vạn lượt khách

Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Tại các điểm trong Đại Nội như Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, cung Trường Sanh, cung Diên Thọ… luôn đông nghẹt khách tham quan
Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Trò chơi Đầu Hồ sau điện Thái Hòa thu hút đông đảo du khách đến chơi xuân
Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Múa lân theo nghi lễ cung đình chào đón năm mới tại Đại Nội Huế
Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Tái hiện trò chơi trong cung đình trong dịp tết Mậu Tuất đã để lại nhiều ấn tượng cho khách tham quan Đại Nội
Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Trong lúc đó để tránh chuyện "xông đất" trong những ngày đầu năm mới, người Huế dành ra ngày mồng một để đi chùa lễ Phật, cầu nguyện một năm an bình, ăn nên làm ra
Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Ngày Tết, mỗi người một tâm niệm, một ý nguyện chân thành, cùng với mong muốn bày tỏ tấm lòng thành của mình lên cõi Phật để cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt
Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Đi chùa lễ Phật đầu năm của người Huế, ngoài ý nghĩa tín ngưỡng còn là một nét văn hóa đẹp truyền thống, của vùng đất kinh kỳ
Hang van du khach nuom nuop vao Dai Noi du xuan Mau Tuat
Đi chùa ở Huế đầu năm mới hàm chứa một triết lý sống sâu sắc, gắn với việc xuất hành đầu xuân, hướng đến cái thiện và dung hòa giữa đạo với đời

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI