Hàng vạn du khách nô nức trẩy hội đền Đô

30/04/2018 - 22:46

PNO - Ngày 30/4, hàng vạn du khách thập phương đổ về phường Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) dự lễ hội đền Đô năm 2018.

Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Lễ hội Đền Đô là lễ hội truyền thống có từ lâu đời và trở thành phong tục được nhân dân và chính quyền phường Đình Bảng chung tay lưu giữ. Lễ hội như tiếng gọi cội nguồn nhắn nhủ các thế hệ mai sau hãy biết trân trọng và gìn giữ tinh hoa cha ông bao đời xây đắp. Trong ảnh: Quan Đám của làng Đình Bảng đại diện Hoàng đế đọc chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 14-16/3 ÂL), chính hội là ngày 16/3, ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi, có lễ trình thánh, rước kiệu long trọng. Trong ảnh: Đoàn rước kiệu tiến vào đền Đô thực hiện các nghi lễ
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Nghi lễ được nhiều người chờ đón nhất chính là lễ rước kiệu, với sự tham gia của đoàn gồm khoảng 1.000 người từ chùa Ứng Tâm đến đền Ðô (khoảng 3 km). Đoàn rước gồm có đội quân múa rồng, múa lân, đoàn tướng võ, cởi trần, đóng khố, tay cầm chùy đồng và hàng trăm quân sĩ.
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Theo sau là là 100 người khiêng kiệu mặc áo đỏ, mũ đen. Ði đầu là kiệu của Thánh Mẫu có 18 nữ tướng theo sau rồi đến kiệu Bát Ðế, mỗi kiệu một con ngựa và có 16 nam tướng mặc áo đỏ. Sau cùng đoàn rước là các vị mặc sắc phục lễ hội, hương lão và dân làng dự hội, cờ lọng che rợp đồng nội, tiếng trống vang trời.
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Năm nay, lễ hội đền Đô đón các đoàn khách là hậu duệ nhà Lý ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh... với số lượng hàng nghìn người.
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Theo ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đền Đô, sau hai ngày diễn ra lễ hội, BTC tiếp đón khoảng 3 vạn du khách thập phương. Dự kiến trong ngày mai, con số này sẽ còn tăng lên. Hàng nghìn du khách và dân địa phương tập trung ở đền xem nghi lễ đọc chiếu dời đô
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do

Đoàn múa rồng biểu diễn trước sân đền Đô trước sự chứng kiến của hàng nghìn du khách

Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Quan võ cởi trần, đóng khố rước kiệu trên phố
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Quan Văn trong đoàn rước kiệu
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Thái tử trong đoàn rước kiệu, theo sau là quan văn, quan võ
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Đoàn quan văn, quan võ trong đoàn rước. Ông Chín cho biết, vì lượng người đến dự hội quá đông nên ngay từ rất sớm, BTC đã phân bổ các chốt an ninh gồm công an phường, CSGT, dân phòng chốt tại các ngã tư, đồng thời cử lực lượng lưu động phân làn để đoàn rước kiệu di chuyển về đền đúng kế hoạch.
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Khoảng 1.000 người trong đoàn rước kiệu, kéo dài cả km. Đến với lễ hội, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động trò chơi dân gian như cờ người, hát quan họ, đá gà... 
Hang van du khach no nuc tray hoi den Do
Kiệu rước các vua triều Lý

Tùy Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI