Hàng trăm hộ dân ở Phú Yên bị lũ cô lập sau bão

11/11/2019 - 19:04

PNO - Từ đêm 10/11 đến trưa 11/11, hàng trăm hộ dân sống ven sông Ngân Sơn, thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã bị nước lũ tràn về cô lập, chia cắt.

Từ sáng 11/11, tuyến đường liên xã đoạn thị trấn Chí Thạnh đi xã An Định bị nước lũ dâng cao, không thể di chuyển.

Theo người dân, nước lũ này từ các hồ chứa nước trên thượng nguồn xả lũ chảy về, nhưng người dân không hề nhận được thông báo, nên không kịp trở tay.

Hang tram ho dan o Phu Yen bi lu co lap sau bao
Nước lũ tràn về cô lập vùng hạ du

Tại thị trấn Chí Thạnh, mực nước dâng cao từ 1-2m làm cho hơn 1.000 hộ dân bị cô lập, hoa màu bị ngập úng hoàn toàn, phương tiện di chuyển duy nhất là xuồng nhỏ với sức chứa chỉ 2-3 người.

Ông Dương Đệ Dĩnh - Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh - xác nhận, thị trấn này có hơn 550 hộ dân bị lũ cô lập. Ngoài ra, còn có hàng trăm hộ dân của xã An Định đi chung tuyến đường cũng chung hoàn cảnh.

Hang tram ho dan o Phu Yen bi lu co lap sau bao
Người dân phải dùng xuồng để đi lại
Hang tram ho dan o Phu Yen bi lu co lap sau bao
Nhiều tuyến đường bị chia cắt
Hang tram ho dan o Phu Yen bi lu co lap sau bao
Lo sợ nước thượng nguồn tiếp tục đổ về cô lập, người dân phải tích trữ lương thực

Mặc dù trời đã có nắng trở lại sau bão số 6, nhiều hộ dân vẫn lo sợ nước lũ từ đầu nguồn tiếp tục đổ về. Từ sáng 11/11, nhiều người đã chèo xuồng lên Quốc lộ 1A để mua nhu yếu phẩm về dự trữ, dắt trâu bò lên một số ngọn đồi cao để tránh lũ.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI