Hàng ngàn người dân vùng rốn lũ Phú Yên khốn khổ tìm nơi trú ẩn

30/12/2018 - 16:07

PNO - Đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 12 gây ngập lụt nhiều nơi tại hai huyện Đồng Xuân và Tuy An. Nhà cửa, ruộng đồng, hoa màu ngập trong nước. Một người tử vong vì bị lũ cuốn trôi.

Ngày 30/12, tại huyện Đồng Xuân, lũ lớn tiếp tục tràn về làm 186 nhà bị ngập. Theo ông Trần Quốc Huy - Trưởng phòng nông nghiệp - phát triển nông thôn, Phó ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân, toàn huyện phải di dời 312 hộ/909 khẩu chạy lũ đến nơi an toàn.

Hang ngan nguoi dan vung ron lu Phu Yen khon kho tim noi tru an
Tràn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân), nước còn chia cắt.

Hiện nhiều đồng ruộng và một số công trình thủy lợi còn bị ngập nên chưa đánh giá hết thiệt hại hệ thống kênh mương thủy lợi. Đối với đường giao thông, có đoạn bị sạt lở hoàn toàn, chưa đi lại được.

Để ổn định cuộc sống và tổ chức sản xuất cho nhân dân, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh quan tâm hỗ trợ giống lúa cho bà con gieo sạ lại cho kịp thời vụ sản xuất đông xuân 2018-2019.

Hang ngan nguoi dan vung ron lu Phu Yen khon kho tim noi tru an
Cắm biển báo cấm người qua lại.

Trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong đợt mưa lũ lớn cuối tháng 12 này xảy ra tại xã Xuân Quang 3. Trưa 30/12, ông Võ Xuân Lý - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3 - cho biết, đã tìm thấy thi thể người bị nước cuốn trôi cách tràn Phước Lộc hơn 10m. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đồng (thôn Thạnh Đức).

Trước đó, vào chiều tối ngày 29/12, đã có thông tin về vụ đuối nước thương tâm này tại tràn Phước Lộc, đoạn qua xã Xuân Quang 3. Ông Đồng đi bộ, tay ôm gói màu xanh. Khi phát hiện người đàn ông này có ý định lội qua tràn Phước Lộc, lúc đó nước ngập sâu, lực lượng canh gác của xã đã ngăn cản nhưng ông vẫn cố lội qua và bị nước cuốn trôi.

Hang ngan nguoi dan vung ron lu Phu Yen khon kho tim noi tru an
Trường học ở xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) bị ngập sâu.

Lực lượng xã cùng người dân lặn tìm nhưng do khu vực phía dưới tràn Phước Lộc là đồng ruộng trũng, thời điểm đó Hồ Phú Xuân và thủy điện La Hiêng 2 ở đầu nguồn đang xả lũ, nên nước tràn vô cánh đồng ngập sâu, khó phát hiện.

Tại huyện Tuy An, trong 2 ngày qua, cầu Cây Cam đoạn từ ĐT 641 đi xã An Nghiệp bị chia cắt hoàn toàn. Đoạn cầu Lò Gốm đi xã An Thạch cũng bị chia cắt.

Hang ngan nguoi dan vung ron lu Phu Yen khon kho tim noi tru an
Người dân ông chờ tin tìm thi thể ông Nguyễn Văn Đồng bị lũ cuốn trôi.

Các địa phương đã cử người canh gác không cho người dân qua lại nơi xung yếu nước ngập chảy xiết.

Suối Thầy Ba thuộc thôn Mỹ Long (xã An Dân) bị sạt lở và xói sâu hơn nên đã ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân và học sinh thôn Mỹ Long trong mùa mưa.

Hang ngan nguoi dan vung ron lu Phu Yen khon kho tim noi tru an
Nhiều người kẹt lũ.

Diện tích lúa vụ 10-12 bị ngập 560,5ha. Tại xã An Định, trong 2 ngày qua, nước  còn ngập nhiều nhà dân ở thôn Định Trung 2.

“Hơn 2 ngày nay nhà tôi và nhiều hàng xóm ra vô bí đường, vì vô thẳng đường ĐT 641 thì bị ngập sâu ở đoạn cổng thôn, xuống phía UBND xã cũng bị ngập”, ông Nguyễn Văn Tiên (ở thôn Định Trung 2) chia sẻ.

Hang ngan nguoi dan vung ron lu Phu Yen khon kho tim noi tru an
Cầu Cây Cam đoạn từ ĐT 641 đi xã An Nghiệp (huyện Tuy An) bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết, đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị, ngành chức năng, duy trì các đội thanh niên xung kích ứng phó với công tác phòng chống bão lụt, nước rút vận động toàn dân tiến hành tổng vệ sinh ở hộ gia đình, đường làng, hẻm phố, khu dân cư, công sở; khơi thông cống rãnh thoát nước, gia cố tạm các điểm sạt lở trên các trục giao thông đảm bảo đi lại, ổn định cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Hang ngan nguoi dan vung ron lu Phu Yen khon kho tim noi tru an
Đường ra thôn Định Trung 2, xã An Định (huyện Tuy An), trong 2 ngày qua vẫn ngập trong nước lũ.

Thông thường khoảng cuối tháng 10 âm lịch là hết lụt. Nhưng năm nay đã bước qua tháng 11 âm (tức 30/12 dương lịch), trời vẫn tiếp tục mưa to kéo dài. Hồ Phú Xuân vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng 150m3/s, mực nước qua tràn tại thủy điện La Hiêng 2 về hạ du với lưu lượng 100 m3/s. Nước các sông Trà Bương, Kỳ Lộ dâng cao tràn vào cánh đồng làm ngập nhiều nhà cửa, hoa màu ở vùng rốn lũ, gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy An, như đã nêu.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI