Hàng loạt vụ giết người man rợ do trầm cảm

16/06/2019 - 09:42

PNO - Nhiều vụ án vợ giết chồng, mẹ giết con hay mới đây nhất là vụ thiếu úy biên phòng bắn chết đồng đội rồi tự sát đều xuất phát từ chứng trầm cảm.

Tối 15/6, dư luận bàng hoàng trước thông tin thiếu úy Tạ Quang Đạt - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Long An) tự sát bằng súng sau khi bắn 3 đồng đội bị thương.

Một đồng đội của Đạt là thiếu tá Vũ Hào Hiệp đã tử vong do nhiều vết thương ở chân, bụng, 2 người khác bị thương nặng, đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tích cực điều trị.

Hang loat vu giet nguoi man ro do tram cam
Cơ quan chức năng phong tỏa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bình Hiệp để điều tra án mạng.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ việc nhưng theo một số nguồn tin, thiếu úy Tạ Quang Đạt vừa trải qua một đợt điều trị trầm cảm.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ án giết người đầu tiên do trầm cảm kéo dài.

Nghi án con gái tâm thần đâm chết mẹ ngay tại nhà 

Cách đây vài ngày, dư luận xôn xao với nghi án con gái tâm thần ra tay sát hại mẹ ruột là bà Võ Thị H., xảy ra trong hẻm 101 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM. Nạn nhân chết trong nhà vệ sinh trong tư thế nằm ngửa do mất máu quá nhiều, bên cạnh có một cây kéo còn dính máu.

Qua giám định tại hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, lực lượng công an xác định N.T.A.Th. (con gái bà H.) là nghi can sát hại nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, cả hai mẹ con nhà này có biểu hiện tâm thần và có các hồ sơ bệnh án. Hiện, cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của Th. vì Th. đang được điều trị, giám sát tại bệnh viện tâm thần.

Mẹ dùng búa giết con gái 4 tuổi 

Khoảng 15g ngày 12/3/2019, bà Nguyễn Kim Ngọc (sinh năm 1981, ở ấp Long Thạnh 1, xã Long Điền, huyện Long Phước, tỉnh Bạc Liêu bế con gái nhỏ N.T.K. (4 tuổi) vào nhà vệ sinh.

Nghe tiếng động lớn, người con trai lớn chạy vào đạp cửa nhà sau, phá cửa nhà vệ sinh, phát hiện mẹ ruột dùng búa sát hại em gái.

Sau khi giật búa, con trai bà hô hoán mọi người giúp đỡ, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, nghi phạm đã có biểu hiện của bệnh tâm thần trước tết Kỷ Hợi 2019 và được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều trị.

Mẹ dìm con trong chậu nước 

Vào khoảng 5g40 ngày 12/6/2017, ông Vũ Đình Lăng (trú tại huyện Thạch Thất,TP.H.à Nội) phát hiện cháu nội là Vũ Việt Anh nằm sấp ở chậu nước trong nhà.

Hang loat vu giet nguoi man ro do tram cam
Dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" viết trên bậc thang nhà bé trai bị sát hại

Khi ông Lăng bế lên thì cháu bé đã tử vong. Tại nơi cháu ngủ cùng bố mẹ ở buồng tầng 1, ở bậc thang từ tầng 1 lên tầng 2 có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng".

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, tạm giữ Phan Thị Trinh - mẹ cháu bé, người có biểu hiện trầm cảm sau sinh - để điều tra hành vi giết người. Tại đây, Trinh khai nhận đã ra tay sát hại con.

Đầu năm 2018, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I kết luận, Trinh bị tâm thần phân liệt, mất khả năng nhận thức trước, trong và sau khi thực hiện hành vi thả con trai 35 ngày tuổi vào chậu nước.

Người vợ trầm cảm đoạt mạng chồng 

Chiều 24/6/2016, Dư Kim Phụng (40 tuổi) được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vì tội giết người. Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, Phụng buồn phiền, ghen tuông, sinh ra trầm cảm.

Khuya 4/1/2015, vợ chồng Phụng lại xảy ra cự cãi nhưng được các con can ngăn.

Sáng sớm hôm sau, thấy chồng dậy mở cửa ra cầu thang, Phụng đi theo hỏi thì hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn.

Theo Phụng, khi nghe chồng nói "tao muốn ly hôn vì chán sống với mày", chị buồn bực nên đi lấy dao cắt tay tự tử. Anh Nhỏ (nạn nhân) giật dao lại, giằng co nên vô tình bị đâm hai nhát trúng ngực.

Trong lúc mọi người đưa anh Nhỏ đi cấp cứu, Phụng nhảy từ tầng 3 xuống đất, bất tỉnh. Người chồng đã tử vong trước khi đưa vào viện.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước khi xảy ra án mạng, Phụng bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm dẫn đến hạn chế về nhận thức, hành vi. Dư Kim Phụng được tòa tuyên án 10 năm tù.

Thu Hương (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI