Hàng chục tàu thuyền nằm trong tâm bão hiện chưa thể liên lạc

29/08/2019 - 14:26

PNO - Hơn 30 tàu đánh bắt cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đang đánh bắt trong vùng biển nguy hiểm, hiện chưa thể liên lạc được để yêu cầu cập bờ, tránh trú bão.

Trưa 29/8, ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện tỉnh này đã có 2.062 phương tiện tàu thuyền neo đậu trên biển, đầm phá, còn 6 phương tiện với 61 lao động đang đánh bắt ở khu vực Cồn Cỏ. Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hoạch được 22.200ha lúa hè thu, diện tích chưa thu hoạch còn 1.100ha, tập trung tại huyện Nam Đông và huyện A Lưới.

Hang chuc tau thuyen nam trong tam bao hien chua the lien lac
Tàu thuyền trú bão ở âu thuyền xã Phú Hải, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão, đồng thời hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào âu, khu neo đậu an toàn tại khu neo đậu xã Phú Hải và cảng cá Thuận An. Lệnh cấm biển đã được ban hành từ chiều tối 28/8.

Hang chuc tau thuyen nam trong tam bao hien chua the lien lac
Ngư dân tàu cá Bình Định tranh thủ bán cá trước khi vào trú bão tại cảng cá Thuận An (Thừa Thiên - Huế)

Tính đến 11g, ngày 29/8, toàn tỉnh Quảng Trị đã có khoảng 2.300 tàu thuyền với hơn 7.000 lao động đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 4. Nguy hiểm nhất là 9 chiếc tàu với gần 102 thuyền viên, lao động trên biển chưa liên lạc được.

Hang chuc tau thuyen nam trong tam bao hien chua the lien lac
Người dân vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị) đưa thuyền lên bãi, tránh bão số 4

Tỉnh Quảng Trị cũng sẽ ra lệnh cấm biển. Lực lượng biên phòng, cảng vụ Quảng Trị vẫn đang tiếp tục xác định tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực để thông tin, cảnh báo, giúp ngư dân định hướng các vùng an toàn để tránh trú bão. Tỉnh Quảng Trị hiện còn gần 5.000ha lúa chưa thể thu hoạch, dù trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu mưa từ sáng nay.

Hang chuc tau thuyen nam trong tam bao hien chua the lien lac
Tàu thuyền neo đậu tại khu vực biển Cửa Việt

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình), đơn vị vừa sơ cứu 1 nạn nhân bị lên cơn co giật khi đang trên đường vào bờ tránh bão. Trước đó, lúc 20g17, ngày 28/8, chị Đào Thị Lê (trú tại xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) đến trình báo về việc chồng chị là Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972) - thuyền trưởng tàu cá QB 91090-TS, trong lúc đang điều khiển phương tiện chạy vào bờ Nhật Lệ trú bão số 4 thì lên cơn co giật, tay chân co rút, nghi bị tai biến.

Hang chuc tau thuyen nam trong tam bao hien chua the lien lac
Tại khu vực gần bờ biển Nhật Lệ (Quảng Bình), sáng 29/8, rất nhiều tàu cá của ngư dân đã vào neo đậu an toàn

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã liên lạc với tàu có người gặp nạn, hướng dẫn cách xử lý và cử cán bộ quân y khẩn trương, tiếp cận, sơ cứu cho nạn nhân khi tàu vừa cập bến.

Hang chuc tau thuyen nam trong tam bao hien chua the lien lac
Phạm Văn Dũng - thuyền trưởng tàu cá QB 91090-TS - được bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cấp cứu

Tỉnh Quảng Bình hiện còn 450 tàu thuyền hoạt động trên biển, trong đó có 12 tàu đang ở vùng nguy hiểm.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI