Hai tên trộm tuổi teen buộc dây kéo xe máy hơn 60 km vì 'bó tay' để mở khóa

21/11/2017 - 18:01

PNO - Trộm được hai chiếc xe máy nhưng chỉ nổ máy được một chiếc, hai tên “đạo chích” đành buộc dây kéo chiếc xe còn lại theo rồi vứt bên đường sau 60km bỏ chạy.

Ngày 21/11, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Tiến Phúc (17 tuổi) và Lê Ngọc Kiên (16 tuổi, cùng trú xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, sau khi bàn bạc và thống nhất với nhau, khuya ngày 26/10, Phúc đột nhập vào nhà kho của một người hàng xóm chờ đợi thời cơ để trộm cắp tài sản, Kiên được giao nhiệm vụ cảnh giác ở bên ngoài.

Hai ten trom tuoi teen buoc day keo xe may hon 60 km vi 'bo tay' de mo khoa
Hai chiếc xe máy Phúc và Kiên trộm được. Ảnh công an Hà Tĩnh.

Bộ đôi này sau đó dùng vam phá khóa, trộm hai chiếc xe máy đưa ra bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ có 1 trong hai xe nổ máy được, chiếc xe máy mang hiệu SH còn lại cả hai “bó tay” do không mở được khóa điện.

Không chấp nhận để lại, Phúc và Kiên sử dụng dây buộc rồi kéo chiếc xe máy này chừng 60km, khi đến địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì mới vứt bỏ lại bên đường.

Cả hai sau đó chạy chiếc xe máy vừa trộm được còn lại ra Hà Nội. Sáu ngày sau thì bị công an bắt giữ.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI