Hai phụ nữ kiệt quệ vì ung thư

23/12/2017 - 09:26

PNO - Đầu năm 2017, bà Nguyễn Thị Tuyết (64 tuổi, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) phát bệnh ung thư vú, phải điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Không có gia đình, bà Tuyết ở cùng người cháu nhưng người này cũng khó khăn không giúp được gì nhiều. Trước khi bệnh, bà Tuyết đi bán trái cây tạm đắp đổi qua ngày; nhưng từ khi bị bệnh, bà rơi vào cảnh khó khăn cùng cực, phải vay mượn khắp nơi. Có những đợt tái khám, bà đành phải bỏ qua vì hết đường xoay xở.

Hai phu nu kiet que vi ung thu
 

* Hơn 4 năm điều trị căn bệnh ung thư hạch, gia đình bà Phạm Thị Lệ (62 tuổi, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) rơi vào cảnh khánh kiệt. Gia đình bà vốn thuộc hộ nghèo ở địa phương, chồng và con bà đều làm thuê, thu nhập bấp bênh.

Mấy tháng nay, bà còn phát thêm bệnh tim, sức khỏe suy sụp, chồng bà phải bỏ việc túc trực ở bệnh viện chăm sóc. Bao nhiêu tiền bạc vay mượn cũng không đủ trang trải chi phí chữa bệnh, gia đình bà chỉ còn biết trông vào sự giúp đỡ của bạn đọc...

Hai phu nu kiet que vi ung thu
 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ nghèo này có điều kiện chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI