Hai nhóm thanh niên hỗn chiến náo loạn trên phố đi bộ Bùi Viện

31/08/2019 - 13:20

PNO - Mâu thuẫn trong lúc nhậu, hai nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến trên phố đi bộ Bùi Viện gây náo loạn.

 

Ngày 31/8, Công an phường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) cho biết đang trích xuất camera và lập hồ sơ điều tra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn trên phố đi bộ Bùi Viện.

Theo Công an phường Phạm Ngũ Lão, 2 nhóm này đánh nhau và chỉ gây thương tích nhẹ, sau đó đều rời khỏi hiện trường. Hiện công an chỉ mới lập hồ sơ nhóm người gây hỗn chiến và những người bị hại đã bỏ đi, công an chưa tìm ra.

Trước đó, tối 30/8, 2 nhóm thanh niên gồm cả nam lẫn nữ lao vào hỗn chiến. Không chỉ đánh nhau bằng tay chân mà họ còn dùng ghế, mã tấu tấn công đối phương khiến người chứng kiến rùng mình.

Phố Bùi Viện hay còn gọi là "phố Tây Sài Gòn" được cải tạo thành phố đi bộ, đi vào hoạt động từ ngày 20/8/2017.

Chính quyền quận trung tâm kỳ vọng đây là một khu phố mang đậm nét văn hóa bản địa, phục vụ cho khách nước ngoài, khách du lich ngoại tỉnh đến đây vui chơi hàng đêm.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm hình thành, phố đi bộ Bùi Viện bị hàng quán lấn chiếm, biến tướng thành ‘phố ăn nhậu’. Ngoài ra, các tệ nạn như khách đến đây ngồi uống bia, hút shisa, bóng cười, hát hò nhảy múa và thậm chí còn xảy ra nhiều vụ đánh nhau... gây mất trật tự mỹ quan đô thị.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI