Hai 'hiệp sĩ' bị đâm trọng thương trong lúc bắt trộm

21/08/2018 - 10:29

PNO - Phát hiện hai nghi can bẻ khóa nhà dân đang định bỏ trốn, anh Hưng và anh Hóa đến kiểm tra thì bị hai kẻ này dùng dao đâm trọng thương

Vụ việc xảy ra sáng 21/8 tại khu nhà trọ ở khu phố 12 (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân là "hiệp sĩ" Phan Văn Hóa và Nguyễn Minh Hưng, thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Bình, TP.Biên Hòa.

Hai 'hiep si' bi dam trong thuong trong luc bat trom
Khu trọ nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 4g cùng ngày, người dân phát hiện hai nghi can đang dùng kềm cộng lực phá khóa cổng để trộm cắp nên lập tức điện báo Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Bình.

Nhận được trình báo, anh Hưng và anh Hóa đến khu trọ kiểm tra. Hai nghi can bất ngờ chạy trở ra, dùng dao đâm hai "hiệp sĩ" gục xuống đường rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cả hai nhanh chóng được đi đi cấp cứu, trong đó, anh Hưng được khâu vết thương và xuất viện còn anh Hóa bị trọng thương, đang được điều trị tích cực.

Lực lượng công an điều tra TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy bắt hai nghi phạm gây ra vụ việc.

Nguyên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI