Hai bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ

19/03/2017 - 06:46

PNO - Hơn hai năm nay, chị Bá Thị Kim Bắc, 35 tuổi, ngụ tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận phải thường xuyên vô ra Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị ung thư tuyến giáp.

* Hơn hai năm nay, chị Bá Thị Kim Bắc, 35 tuổi, ngụ tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận phải thường xuyên vô ra Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị ung thư tuyến giáp. Chồng chị Bắc đi chăn cừu mướn, chị làm thuê nuôi con nhỏ, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Từ khi chị phát bệnh, gia đình càng khốn khó hơn, vay mượn bao nhiêu tiền cũng không đủ để chị điều trị. Bất hạnh tiếp tục ập xuống khi con gái nhỏ tám tuổi chết do tắm suối. Phiền não chất chồng nên cho dù bác sĩ chỉ định hàng tháng chị Bắc phải tái khám và uống thuốc, chị cũng đành bỏ qua dù bệnh ngày một nặng hơn…

* Bị ung thư phổi, bà Nguyễn Thị Minh, 60 tuổi, ngụ tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang phải điều trị dài hạn tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Khi phát bệnh, bà phải bán sào ruộng mà cả nhà đang canh tác được gần 50 triệu đồng để chữa bệnh nhưng cũng chỉ vào được bốn toa thuốc thì số tiền trên cũng không còn.

Bà Minh rầu rĩ: “Bác sĩ yêu cầu phải theo dõi thường xuyên, hàng tháng phải làm lại các xét nghiệm vì có nguy cơ di căn, nhưng hiện giờ tôi không biết tính sao vì không còn khả năng xoay xở”.

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ nghèo có điều kiện chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI