Hà Tĩnh cần 3.000 tấn gạo để cứu đói

19/09/2017 - 18:46

PNO - Ước tính thiệt hại do bão Doksuri gây ra trên 6.000 tỷ đồng, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Thủ tướng và các bộ ngành hỗ trợ 3.000 tấn gạo, 40 tỷ đồng cùng kinh phí thuốc men, giống lúa... để khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 với sức gió giật cấp 15 đổ bộ trực tiếp vào khu vực nam Hà Tĩnh đã khiến địa phương này thiệt hại nặng. Bão đã khiến 2 người chết khi khắc phục hậu quả của cơn bão, hàng chục người bị thương nhẹ. Hơn 93.000 ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.

Bão số 10 cũng đã làm hàng ngàn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập và hư hỏng; hàng trăm tàu thuyền bị hư hỏng; hơn 18.000 cây lâm nghiệp và hơn 66.000 con gia súc, gia cầm chết. Nhiều công trình giao thông, bệnh viện, trường học...bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng.

Ha Tinh can 3.000 tan gao de cuu doi
Hàng chục ngàn gia đình ở Hà Tĩnh bị gió bão quật tốc mái, hư hỏng.

Gió mạnh đã khiến hàng loạt cây cột điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị gãy đổ ngổn ngang, mất điện trên diện rộng và kéo dài. Công ty điện lực Hà Tĩnh cho biết tính đến chiều ngày 19/9, trên địa bàn tỉnh này vẫn còn hơn 56.000 khách hàng chưa được cấp lại điện sau bão số 10.

Ngay sau khi bão tan, Quân khu 4 đã điều động 320 cán bộ chiến sỹ phối hợp cùng 5.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và 10.000 dân quân tự vệ tại các địa phương ở Hà Tĩnh giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ha Tinh can 3.000 tan gao de cuu doi
Tháp đài truyền hình cao gần 100m ở thị xã Kỳ Anh bị đổ sập.

Trước những thiệt hại nặng của cơn bão mạnh nhất trong vòng nhiều năm qua đổ bộ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Thủ tướng và các bộ ngành hỗ trợ 3.000 tấn gạo để cứu đói, 40 tỷ đồng để tu sửa ngay 2 cột tháp truyền hình, sớm hoạt động trở lại bình thường.

Ngoài ra, tỉnh này cũng đề xuất trích từ nguồn dự trữ Quốc gia hoặc hỗ trợ kinh phí để mua 1.000 tấn giống lúa, thuốc men, và tu sửa cơ sở hạ tầng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI