Hít bóng cười "mê hồn hương": Sau cười là khóc

03/10/2016 - 11:30

PNO - Nếu như “bùa lưỡi” gây hoang mang cho phụ huynh thì bóng cười là loại “mê hồn hương” âm thầm hủy hoại sức khỏe giới trẻ. Tại nhiều quán cà phê hay quán nhậu ở TP.HCM, có thể thấy cảnh giới trẻ hít bóng rồi cười ngặt nghẽo.

Hít một hơi, cười thả ga

“Trước đây bóng cười có giá 50-70 ngàn/trái thì giờ chỉ còn một nửa giá. Vào Sài Gòn thì phải chơi shisha, bóng cười mới là dân chơi, không tụi bạn nó nói mình “lúa” - Lâm (sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Q.5) nói.

Lâm dẫn chúng tôi vào quán cà phê C. nằm trong hẻm 59 đường Nguyễn Du (Q.1), điểm chơi bóng cười mà theo Lâm là rất nổi tiếng trong giới học sinh, sinh viên. Quán này kinh doanh cà phê shisha, gần đây bổ sung thêm “món” bóng cười. Khoảng 21g, quán đông nghẹt, khách hầu hết ở độ tuổi 15-25 tuổi, nhiều bạn trẻ còn mang theo cả cặp học sinh.

Một nhóm sáu người tuổi khoảng 16-17, sau khi hút hết bình shisha, đã gọi nữ nhân viên mang ra quả bóng lớn bơm căng khí. Một thiếu niên trong nhóm nhanh chóng ngậm bóng hít thở liên tục, sau đó chuyền cho người ngồi bên. Thiếu niên này ôm mặt cười ngặt nghẽo, nhún nhảy, đưa tay đấm vào đầu, sau đó nằm vật vào lưng ghế. Hit bong cuoi

 

Lâm giải thích: “Bóng cười đó, hít vào một cái là cười thả ga luôn… Cái này tôi thấy chơi phê hơn cả ma túy hay thuốc lắc”. Theo Lâm, bóng cười được bơm vào một loại khí mà dân chơi gọi là “mê hồn hương”.

Người chơi ngậm đầu bóng hít thật sâu để khí vào phổi, sau đó thở khí vào lại trong quả bóng. Lặp đi lặp lại như vậy khoảng 5-10 phút, người chơi sẽ thấy rất phấn chấn và liên tục cười không dừng lại được. “Cái này không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cười một tý khi hết khí là thôi nên không phải lo đâu”, Lâm trấn an.

Theo một nhân viên, mỗi ngày quán C. bán ra khoảng 200-300 quả bóng cười. Quán mở cửa đến 2-3 giờ sáng, càng về khuya lượng khách đến chơi càng đông.

Hit bong cuoi
Nhiều người bán bóng cười đăng tải những hình ảnh giới trẻ chơi bóng cười lên mạng để thu hút khách mua hàng

Bóng cười còn xuất hiện ở những quán nhậu lề đường, quán trà chanh, trà sữa. Khoảng 23g ngày 22/9, tại một quán nhậu lề đường Bùi Viện (Q.1), chúng tôi chứng kiến hai cặp nam nữ liên tục chuyền tay nhau một quả bóng cười cỡ lớn. Sau khi nạp “mê hồn hương” vào người, nhóm bạn trẻ cười nghiêng ngả làm đổ cả vật dụng trên bàn. Nhiều người xung quanh nhìn nhóm này ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh Nguyễn Quân, người giữ xe ở đường Bùi Viện cho hay: “Khách có nhu cầu chơi bóng cười chỉ cần móc điện thoại gọi là có người mang đến tận nơi với giá rất rẻ. Khoảng một tháng nay, tôi thấy nhiều bạn trẻ, trong đó có cả học sinh cấp II-III mê món này lắm. Có đứa hít nhiều quá nên khi ra lấy xe dắt không nổi té ngã phải nhờ bạn bè đưa về. Không biết nó bổ béo gì mà nhiều người mê quá”.

Qúa nguy hiểm!

Bóng cười chứa N2 O gây kích thích hệ thần kinh, nhưng N2 O không được xem là chất gây nghiện nên không bị cấm. Vì thế, bóng cười được bán với giá “siêu rẻ”, có thể mua rất dễ dàng.

Ngày 23/9, chúng tôi đến con hẻm gần nhà thờ Đức Bà (Q.1) gặp người phụ nữ tên Dung khoảng 40 tuổi, chuyên cung cấp bóng cười. Khi chúng tôi đặt vấn đề mua số lượng lớn, bà Dung trả lời: “Nếu em mua lẻ thì chị bán 30 ngàn một trái nhỏ, 50.000đ một trái lớn. Mua sỉ thì có thể bớt từ 5-10.000đ. Nếu em muốn mua đi bán lại thì chị có thể bán cho em bình khí 5kg với giá 2,5 triệu đồng để em tự bơm vào đi bán dạo. Một bình như vậy bơm được cả ngàn quả, em tha hồ kiếm lời”.

Bà Dung trả lời thắc mắc về nguồn hàng: “Chỗ chị bán rất uy tín chứ không có khí giả đâu. Bình khí chị lấy nguyên gốc từ công ty, còn bóng thì nhập bên Thái Lan về nên rất bền. Khi em chơi hết thì rửa sạch bóng rồi bơm khí vào chơi lại được hai-ba lần”.

Hit bong cuoi
Bà Dung giới thiệu bóng cười cho phóng viên

Nhiều người bán bóng cười còn giao hàng tận nơi, lấy công giao 5.000 đồng/quả. Ngày 24/9, chúng tôi gọi vào số điện thoại 09376xxxx1 yêu cầu giao năm quả bóng cười tại một quán bi-a ở Q.Bình Tân.

Thanh niên giao hàng còn tận tình hướng dẫn cách chơi bóng cười sao cho “phê” nhất. Theo đó, trước khi chơi bóng cười, người chơi phải hút shisha hoặc uống rượu bia thì mới có cảm giác “phê” lâu: “Cái này tụi em nghiên cứu kỹ rồi. Hít nó không độc hại gì nên tụi em mới bán tận nơi thế này, chứ nó mà độc hại thì công an bắt em rồi còn đâu”.

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với thanh niên tên Dũng qua số điện thoại 09022xxxx5. Người này cho biết mình đang ở Hà Nội nhưng sẵn sàng giao hàng ở TP.HCM với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Dũng nói: “Chỗ em có bán bình khí 0,5kg với giá 250.000đ, mỗi trái bóng chưa bơm em bán 1.000đ thôi. Anh mua bình nửa ký bơm được vài chục trái bán lại 25.000đ/trái vẫn lời chán”.

Khi chúng tôi thắc mắc về giá bán bóng cười “siêu rẻ”, Dũng bảo: “Em có nguồn ở bên kia biên giới đưa về Lạng Sơn rồi đưa xuống đây. Hàng bên đó chơi cũng “chất” như ở Thái Lan hay Anh mà giá lại rẻ, thích hợp cho người muốn mua đi bán lại như anh”.

TS Đặng Chí Hiền, Viện Công nghệ hóa học - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam cho biết, việc nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các em học sinh sử dụng bóng cười có khí N2 O là quá nguy hiểm: “Khí N2 O có thể được sử dụng trong y khoa. Tuy nhiên, việc hít khí N2 O trực tiếp vào phổi có thể gây ngạt, ngộ độc khí và lâu dài có thể bị ung thư.

Sử dụng bóng cười có khí N2 O có thể bị ảo giác, không làm chủ được bản thân. Hít khí như vậy cũng giống như sử dụng một loại ma túy dạng nhẹ, lạm dụng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Sau những trận cười do sử dụng khí N2 O thì có thể là những tiếng khóc”. TS Hiền đề nghị ngành y tế nên có đánh giá tác hại cụ thể khi hít bóng cười để có biện pháp cảnh báo và ngăn chặn.

Bác sĩ Đinh Hữu Uân, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 chia sẻ: “Gần đây có rất nhiều chất kích thích du nhập vào Việt Nam như: bóng cười, tem giấy, lá khat, cỏ Mỹ... Đây là những chất vô cùng nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là các em nhỏ.

Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh do sử dụng chất kích thích, trong đó có rất nhiều bệnh nhân tuổi đời còn trẻ. Trước đây, hầu hết trường hợp bệnh tâm thần do cơ thể tự phát sinh bệnh thì hiện nay có rất nhiều ca bệnh tâm thần do sử dụng chất kích thích. Cơ quan chức năng cần có biện pháp siết chặt quản lý việc mua bán những chất kích thích này”.

Sơn Vinh

Bóng cười (funky ball), có thành phần chính là khí nitrous oxide (N2 O) được bơm đầy căng. Nitrous oxide là chất khí không màu, có vị và mùi ngọt nhẹ. Đây là chất khí được sử dụng để gây mê, nhưng năm 1772, nhà khoa học người Anh Joesph Priestley tình cờ nhận ra khả năng... giải trí của chất khí này.

Từ đó, N2 O được xem là linh hồn của những buổi tiệc vào đầu thế kỷ XIX. Khi hít N2 O, cơ thể sẽ trải qua cảm giác hưng phấn nhẹ, một chút chóng mặt, và đầu óc tương đối không tỉnh táo. Nếu hít lượng lớn khí này một lúc có thể khiến bạn cười ngặt nghẽo không dứt.

Hít bóng cười có thể lên cơn co giật, đột tử

Trước đây, người ta cho rằng bóng cười vô hại. Tuy nhiên, trên thực tế bóng cười gây rất nhiều tác hại xấu đến cơ thể con người. Về mặt sinh học, khi N2 O vào cơ thể kích thích tăng chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Khi nồng độ dopamine tăng cao trong máu sẽ gây nên cảm giác hưng phấn, sảng khoái cao độ và bật lên tiếng cười.

Người sử dụng bóng cười lần đầu có thể lên cơn co giật, trụy tim mạch, tử vong. Khi sử dụng bóng cười lâu dài, N2 O tác động làm tổn thương tế bào thần kinh trung ương dẫn đến một số bệnh như: loạn thần, ảo giác, hoang tưởng, không làm chủ hành vi, sa sút trí tuệ, trầm cảm, ung thư.

BS Đinh Hữu Uân (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI