Giúp mẹ quét dọn dưới đường điện cao thế, nam sinh lớp Bảy bị điện giật hoại tử hai tay

24/10/2019 - 18:54

PNO - Sau cơn mưa, nam sinh lớp Bảy lên sân thượng dọn dẹp giúp gia đình thì bị dòng điện cao thế chạy phía trên phóng điện, khiến cậu ngã gục tại chỗ.

Ngày 24/10, ông Hà Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An - xác nhận vụ việc trên xảy ra vào chiều 16/10. Nạn nhân là cháu Nguyễn Nhật Long - 12 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghi Phú.

Anh Nguyễn Văn Anh - bố của Long - cho biết, chiều 16/10, Long lên sân thượng giúp mẹ dọn dẹp. Trong lúc đang loay hoay dọn đồ một mình, cậu bất ngờ bị đường điện 35kV chạy phía trên nhà phóng điện.

Giup me quet don duoi duong dien cao the, nam sinh lop Bay bi dien giat hoai tu hai tay
Long bị cắt cụt hai tay sau vụ tai nạn điện

Phát hiện sự việc, người mẹ đã hô hoán người thân tới ứng cứu rồi đưa Long vào bệnh viện cấp cứu. Do tình hình nguy kịch, em được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia ngay trong đêm.

“Do bị hoại tử nặng nên cả hai cánh tay cháu đã bị cắt cụt, hai chân cũng bị bỏng nặng, đang được theo dõi” - anh Anh nói.

Theo ông Trung, chính quyền địa phương cùng ngành điện đã tới hiện trường ghi nhận sự việc để có hướng giải quyết. “Hiện chúng tôi cũng đang kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ cháu trong việc điều trị” - ông Trung nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI