Vụ giết người, chém công an ở Đồng Tháp: Vì “lỡ” bước vào vườn mà không xin phép

08/04/2018 - 23:09

PNO - Tại cơ quan điều tra, kẻ giết người rồi chặt đầu phi tang khai không có mâu thuẩn gì với nạn nhân, nhưng chỉ vì người này “lỡ” bước vào vườn nhà y mà không xin phép nên đối tượng đã thực hiện hành vi man rợ trên.

Vu giet nguoi, chem cong an o Dong Thap: Vi “lo” buoc vao vuon ma khong xin phep
Đối tượng Tâm.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khẩn cấp vì đã có hành vi chống trả người thi hành công vụ. 

Nghi phạm này đã dùng dao chém lìa 2 đốt ngón tay của trung tá công an và cũng là nghi phạm giết ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi chặt đầu phi tang.

Ban đầu, hung thủ khai nhận giữa y và ông Nhàn chưa từng xảy ra mâu thuẫn trước đó. Nhưng vào chiều 7/4, ông Nhàn “lỡ” bước vào vườn nhà mà không được sự cho phép của Tâm nên y dùng dao sát hại nạn nhân rồi vứt đầu sang nhà ông Nguyễn Ngọc Minh (tổ trưởng khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) để phi tang. Đồng thời, Tâm cũng khai nhận chỉ thực hiện hành vi một mình, không có người trợ giúp.

Vu giet nguoi, chem cong an o Dong Thap: Vi “lo” buoc vao vuon ma khong xin phep
Hiện trường vụ án.

Theo người dân,  trước đây đối tượng là người rất siêng năng. Tuy nhiên, sau đó tính tình thay đổi, thường xuyên ăn nhậu, đánh đập vợ con, gây gỗ với hàng xóm nên tưng bị đưa đi giáo dưỡng. Khi về nhà, người dân xung quanh thường thấy Tâm có biểu hiện bất thường và cho là y có bệnh tâm thần nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị.

Như đã đưa tin, sáng 8/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp đối tượng Tâm là nghi phạm trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Khoảng 17h50, ngày 7/4, người dân phát hiện một xác chết không đầu trước nhà số 72/8 đường Vườn Hồng, khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường lực lượng Công an TP Sa Đéc nhanh chóng xác định Tâm là nghi phạm nên mời về làm việc. Tuy nhiên, y không những không chấp hành mà còn có hành vi dùng dao chống trả lại Công an TP Sa Đéc.

Để ngăn chặn hành vi và yêu cầu đối tượng chấp hành, trung tá Trần Văn Minh đã dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Ngay sau đó, Tâm đã dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào người ông Minh, khiến người công an này bị thương nặng.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI