Giết người để trả thù rồi bỏ trốn suốt 24 năm

01/09/2017 - 16:24

PNO - Ấm ức sau khi bị đánh, Khoát dùng cây đánh lén khiến đối thủ tử vong rồi sau đó lẩn trốn nhiều nơi, thay tên đổi họ để tránh lệnh truy nã.

Ngày 1/9, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý đối tượng Nguyễn Xuân Khoát (SN1969, trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp) từ Bình Phước về Đắk Nông để điều tra làm rõ vụ việc hành vi giết người. Nghi can này bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã từ năm 1993.

Giet nguoi de tra thu roi bo tron suot 24 nam
Khoát bị bắt giữ sau 24 năm trốn nã. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo nội dung  vụ án, đêm 12/4/1993, người đàn ông này cùng bạn đi dự đám cưới thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với một nhóm thanh niên do Nguyễn Văn Linh (trú tại tổ 1, thị trấn Kiến Đức) cầm đầu. Đến tối hôm sau, Khoát đi uống rượu về thì gặp Linh đang đi bán hàng trên đường.

Bức xúc vì bị nhóm của Linh đánh, Khoát dùng một cây gậy đánh liên tiếp vào đầu Linh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia làm gỗ được một thời gian rồi trở  về Việt Nam, thay tên đổi họ, ẩn nấp ở nhiều địa phương. Năm 2000, Khoát đến xã Bình Minh (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và lấy tên khác là Quang rồi làm rẫy, sinh sống tại đây cho đến lúc bị bắt giữ.

Tại thời điểm bị bắt, Khoát đã cưới thêm vợ mới và sinh được 6 người con. Hiện Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Xuân Khoát cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Văn Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI