Giấu 3,5 kg ma túy, Việt kiều Úc hết đường về

17/04/2017 - 15:04

PNO - Mang 3,5 kg ma túy trong 2 vali từ Việt Nam ra nước ngoài, một Việt kiều Úc đã bị phát hiện khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Ngày 17/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Phạm Trung Dũng (SN 1979, quốc tịch Úc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Giau 3,5 kg ma tuy, Viet kieu Uc het duong ve
Phạm trung Dũng khai rằng không biết trong vali có ma túy.

Theo án sơ thẩm, Phạm Trung Dũng từ Úc trở về Việt Nam thăm gia đình vào tháng 4/2013. Tại TP HCM, Dũng được một người đàn ông tên Kiên (chưa xác định được lai lịch) nhờ mang hai vali về Úc cho chú Lợi (sống tại Úc) với tiền công 40.000 Đô la Úc.

Ngày 16/5/2013, Kiên giao cho Dũng hai vali như đã thỏa thuận. Dũng chở hai vali này về nhà kêu vợ bỏ quần áo vào. Tối hôm sau, khi vợ chồng Dũng đang làm thủ tục xuất cảnh đi Úc thì lực lượng thuộc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện bên trong hai vali có hai gói chứa chất bột màu trắng. Qua giám định, đây là chế phẩm hêrôin với tổng trọng lượng gần 3,5 kg.

Riêng vợ Dũng, cáo trạng cho rằng, qua điều tra kết luận không có cơ sở chứng minh là đồng phạm nên được trả tự do.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI