Giám sát những vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc cho xã hội

18/06/2019 - 17:07

PNO - Ngoài các lĩnh vực an sinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM khẳng định, sẽ chú trọng hơn nữa việc giám sát các vấn đề gây bức xúc cho xã hội như đất đai, tham nhũng.

Chiều 18/6, chủ trì cuộc họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ XI, ông Trần Tấn Ngời - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - nêu dự báo, trong 5 năm sắp tới, nước ta vẫn tiếp tục công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo ra nhiều sự chuyển dịch, thay đổi lớn.

Giam sat nhung van de nong bong, gay buc xuc cho xa hoi
Đất đai, tham nhũng sẽ là hai nội dung trọng điểm trong mục tiêu và chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024

Với tốc độ đô thị hóa quá nhanh, sẽ nảy sinh không ít vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân như quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư… gây phát sinh “điểm nóng”, lòng dân không thuận.

Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn đang là vấn đề toàn dân đặc biệt quan tâm, có thể tạo kẽ hở cho sự xuyên tạc, chống phá các chủ trương phát triển đất nước của các thế lực thù địch.

Giam sat nhung van de nong bong, gay buc xuc cho xa hoi
Quy hoạch "treo", đền bù không thỏa đáng khi giải tỏa mặt bằng là những vấn đề gây bức xúc cho người dân

Do đó, bên cạnh những vấn đề dân sinh, đất đai và tham nhũng là hai lĩnh vực sẽ được bàn thảo, xem là mục tiêu và chương trình hành động trọng điểm của Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự kiến, đại hội sẽ diễn ra vào các ngày 27 và 28/6.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI