Giám định thương tích nữ giáo sinh bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi

26/03/2018 - 17:06

PNO - Không chỉ ra tay hành hung nữ giáo sinh trường mầm non suýt sẩy thai, một phụ huynh ở Nghệ An còn ép nữ sinh viên năm cuối ngành sư phạm này phải quỳ gối xin lỗi con trai mình.

Ngày 26/3, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đang trưng cầu giám định thương tích chị Phan Thị Hiên (21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An), đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để có hình thức xử lý.

Ông Hoàng Quốc Kiều - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại sức khoẻ chị Hiên đang được các bác sĩ theo dõi sát sao tại Trung tâm.

Giam dinh thuong tich nu giao sinh bi phu huynh danh, bat quy xin loi
Trường mầm non Việt - Lào, nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, khoảng 8h ngày 22/3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh của cháu K. (học sinh lớp 5E, trường mầm non Việt - Lào) đưa con tới lớp. Cho rằng chị Hiên (đang là giáo sinh thực tập tại Trường mầm non Việt – Lào) đánh khiến con mình bị bấm tím ở chân nên lao vào kéo tóc, đánh chị Hiên.

“Bà Nghĩa vừa kéo tóc vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô Hiên. Lúc ấy giáo viên lớp 5E và các phụ huynh khác có mặt đã kịp thời can ngăn, bà Nghĩa mới dừng lại", báo cáo nêu.

Chị Hiên bị đau bụng, ra nhiều máu nên được đưa vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An để khám và điều trị. Tại đây, các bác sỹ xác định chị Hiên đang mang thai tuần 13, dọa sẩy thai, bánh rau doạ bóc tách.

Giam dinh thuong tich nu giao sinh bi phu huynh danh, bat quy xin loi
Chị Hiên đang được theo dõi tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An.

Theo lời kể của chị Hiên, bản thân chị không những bị đánh, kéo giật tóc mà còn bị bà Nghĩa ép quỳ gối xin lỗi trẻ ngay tại trường học.

“Khi bị đánh, tôi nói em đang mang bầu xin chị đừng đánh nhưng vẫn bị đánh, đạp vào bụng. Chị Nghĩa sau đó bắt tôi quỳ xin lỗi con của chị ấy thì mới tha không đánh tiếp. Lo sợ nếu bị đánh nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên tôi phải quỳ xin lỗi học sinh”, chị Hiên nhớ lại.

Theo chị Hiên, việc phụ huynh tố chị đánh trẻ là hoàn toàn không đúng. “Việc phải quỳ xin lỗi trẻ ngay tại trường khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi hoàn toàn không đánh trẻ, tôi sẵn sàng làm việc với cơ quan điều tra về vấn đề này”, chị Hiên nói.

Khối trưởng khối 3 (phường Trung Đô, thành phố Vinh), nơi vợ chồng bà Nghĩa sinh sống cho hay, đôi vợ chồng này làm nghề cầm đồ. Từ trước đến nay, cả hai luôn chấp hành tốt các quy định của địa phương.

Phía Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đề nghị UBND thành phố Vinh chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI