Giải cứu bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, chiến sĩ công an bị đâm trọng thương

15/12/2017 - 12:22

PNO - Trong lúc giải cứu bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, một thượng úy công an huyện Krông Búk bi đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 15/12, đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền. Một chiến sĩ công an tham gia giải cứu bé gái bị hung thủ đâm trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/12, Bùi Tuấn Công Bằng (SN 1981, trú huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đến trường mầm non của cháu Võ Nguyễn Ngọc Duyên A. (SN 2014, ở xã Cư Pơng, huyện Krông) đón cháu A..

Sau đó, Bằng gọi điện thoại cho chị Võ Thị Yến Duyên (mẹ cháu A.) đòi 15 triệu tiền chuộc, sau đó tăng lên 100 triệu. Thế nhưng, chị Duyên không tin và yêu cầu đưa điện thoại để nói chuyện với con. Nghe tiếng con gái khóc thét qua điện thoại, chị Duyên chấp nhận gặp Bằng để đưa tiền và đồng thời trình báo cơ quan điều tra.

Cơ quan xác định, đây là vụ án có dấu hiệu bắt cóc để cưỡng đoạt tài sản nên Công an huyện Krông Búk đã điều động 3 chiến sĩ công an đi giải cứu cháu bé.

Giai cuu be gai 3 tuoi bi bat coc, chien si cong an bi dam trong thuong
Ảnh minh họa.

Bằng hẹn chị Duyên ra sân bay TP. Pleiku để giao 100 triệu đồng. Lúc này, chị Duyên chấp thuận và cùng công an huyện Krông Búk đi đến hẹn. Tuy nhiên, đối tượng lại hẹn thay đổi địa điểm sang tỉnh Kon Tum.

Tối cùng ngày, sau khi hướng dẫn chị Duyên đến một cây xăng ở huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum), Bằng đang khống chế con tin yêu cầu chị Duyên không được trình báo công an. Trong lúc, hai bên đang giao nhận tiền thì Bằng bị lực lượng công an huyện Krông Búk bắt giữ.

Tuy nhiên, Bằng dùng dao thủ sẵn đâm chị Duyên cùng Thượng úy Hoàng Bá Hùng (Công an huyện Krông Búk) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, Bằng còn gây thương tích nhẹ ở cánh tay đối với Thiếu úy Y Ngiu (Công an huyện Krông Búk). Hung thủ sau đó bị khống chế, bé gái được giải cứu thành công.

Theo công an, năm 2015, Bằng và Duyên sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn đến đầu cuối năm 2016 thì chia tay. Cháu A. là con của chị Duyên với người chồng trước

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI