Gần một cây số bờ biển Đà Nẵng bị xé toạc, đường sắt Bắc Nam tê liệt

09/12/2018 - 20:10

PNO - Đến tối 9/12, mưa vẫn rất lớn ở Đà Nẵng. Các tuyến phố tiếp tục ngập nặng. Bờ biển bị xé toạc do mưa to kéo dài kèm sóng lớn. Đường sắt đi qua thành phố cũng bị sạt lở, nhiều đoàn tàu tê liệt.

Theo ghi nhận tại khu vực cống xả Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn), nước mưa đang tràn qua khu vực này để ra biển Mỹ Khê với một lượng rất lớn. Tình trạng này kèm mưa nặng hạt kéo dài và sóng lớn đã khiến hơn 500m bờ biển xung quanh bị xé toạc hoàn toàn.

Gan mot cay so bo bien Da Nang bi xe toac, duong sat Bac Nam te liet
Sóng đánh bật những cây dừa trôi ra biển

Hàng chục cây dừa nằm sâu trong bờ biển cũng bị sóng lớn đánh tới tấp và trôi tuột ra biển. Khu vực nhà hàng, quán bar nằm cạnh cống xả Mỹ An hiện đang bị sạt lở nặng phần móng. Nhiều đồ đạc, bàn ghế, phần mái cùng hệ thống bậc tam cấp dẫn ra bờ biển cũng bị nước cuốn trôi.

Hiện tại, bãi biển Mỹ Khê tiếp tục bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền hơn 50m, đe dọa phần kè bê tông, thuộc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đang được sửa chữa tạm.

Gan mot cay so bo bien Da Nang bi xe toac, duong sat Bac Nam te liet
Bờ biển Mỹ Khê đang bị xé toạc.

Ngoài ra, các cống xả nằm dọc bãi biển Mỹ Khê (thuộc Q.Sơn Trà) cũng đang nứt vỡ gây sạt lở nhiều đoạn kéo dài gần 100m.

Như vậy gần 1km bờ biển Mỹ Khê thuộc địa bàn hai quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đang tiếp tục bị sạt lở và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng cho biết do mưa lớn đang tiếp diễn nên tình trạng sạt lở tại khu vực bờ biển Mỹ Khê chưa thể khắc phục.

Gan mot cay so bo bien Da Nang bi xe toac, duong sat Bac Nam te liet
Nước thải tràn ào ạt ra biển xé toạc các cửa xả.

Một diễn biến khác, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng vừa cho hay, mưa lớn làm tuyến đường sắt Bắc Nam trong ngày hôm nay tại km 799 + 800 và km 799 + 850 - đoạn qua địa bàn quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), sạt lở tại 2 điểm, mỗi điểm dài hơn 10m, sâu trên 3m.

Để đảm bảo an toàn, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã không cho chạy tàu, đồng thời, điều động hàng chục công nhân cùng máy móc đến hiện trường, thực hiện gia cố sạt lở. Đến nay, việc khắc phục vẫn đang được tiến hành khẩn trương để kịp thời thông tuyến.

Do tuyến đường sắt tê liệt, toàn bộ các đoàn tàu chạy hướng Bắc Nam và ngược lại đều phải ngưng hành trình. Trong lúc chờ khắc phục nhanh sự cố, ngành đường sắt đã triển khai việc chuyển tải, hỗ trợ cho hành khách bị gián đoạn hành trình trên các đoàn tàu được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI