Gần 6 tỷ hỗ trợ học sinh nghèo bị ‘thất lạc’ suốt 3 năm

29/08/2017 - 12:32

PNO - Nhận hơn 5,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo từ năm học 2013-2014, nhưng đến nay huyện Tương Dương (Nghệ An) mới bắt đầu chi trả số tiền này cho 9.866 học sinh với lý do... "quên".

Sáng ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, huyện này đã trích hơn 5,6 tỷ đồng từ ngân sách để chi trả tiền hỗ trợ theo nghị định 74 của Chính phủ cho 9.866 học sinh nghèo trên địa bàn huyện.

Đây là số tiền huyện Tương Dương được phân bổ để chi trả cho các học sinh nghèo trên địa bàn từ năm học 2013-2014.

Gan 6 ty ho tro hoc sinh ngheo bi ‘that lac’ suot 3 nam
Nhiều học sinh ở huyện Tương Dương phải học tập trong các điểm trường tạm bợ.

Theo Nghị định số 49 (nay đã sửa đổi thành Nghị định 74) thì từ năm học 2010-2011 trở đi, học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo hoặc đang sinh sống ở các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập 70.000/tháng. Nguồn kinh phí này được cấp từ ngân sách Nhà nước.

“Nguồn tiền được cấp về và chuyển từ Phòng Lao động Thương binh Xã hội về nhập vào tài khoản ngân sách thì sau bị quên. Trách nhiệm chính thì là Phòng tài chính kế hoạch và chủ tài khoản. Ban thường vụ Huyện uỷ cũng xác định trước mắt khắc phục hậu quả vụ việc”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, hiện huyện này đã giao các cơ quan bắt đầu chi trả toàn bộ hơn 5,64 tỷ đồng cho các học sinh trên địa bàn. Việc chi trả sẽ thực hiện xong trước ngày khai giảng năm học mới. “Sau này sẽ căn cứ để làm rõ trách nhiệm, chứ giờ thời gian ngắn chưa kiểm điểm chưa làm rõ được”, ông Hải cho biết thêm.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI