Gần 500 tỷ đồng sửa 2,7 km cống cũ ở Sài Gòn

12/04/2019 - 12:18

PNO - Nhiều cống thoát nước ở khu vực trung tâm TP.HCM đã xuống cấp hư hỏng, gây lún mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trung tâm chống ngập TP.HCM vừa kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định để trình UBND TP.HCM phê duyệt văn kiện dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ mới, không đào đường trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Chống ngập cho biết, dự án trên do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, có tổng mức đầu tư hơn 467 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA do JICA viện trợ không hoàn lại hơn 397 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách TP.HCM.

Gan 500 ty dong sua 2,7 km cong cu o Sai Gon
Nhiều cống thoát nước ở TP.HCM bị xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn. Ảnh: T.N

Dự án có các hạng mục chính như, khảo sát những tuyến cống thoát nước cũ, xuống cấp; lựa chọn phương pháp cải tạo; mua sắm vật liệu để cải tạo cống thoát nước…

Các tuyến cống cũ xuống cấp dự kiến được phục hồi tập trung ở khu vực quận 1 và quận 2 với tổng chiều dài 2,7km.

Gan 500 ty dong sua 2,7 km cong cu o Sai Gon
Một số thiết bị của Nhật dùng để sửa cống không cần đào đường. Ảnh: H.N

Theo Trung tâm Chống ngập, hiện nay nhiều đường cống thoát nước ở khu vực trung tâm TP.HCM đã xuống cấp hư hỏng, gây nguy cơ lún sụp, ảnh hưởng an toàn giao thông..

Dự án sửa cống cũ bằng công nghệ thi công kín, không đào đường được Trung tâm Chống ngập trình thẩm định và phê duyệt văn kiện từ năm 2017 nhưng do vướng mắc các chính sách thuế nên đến nay chưa xác định được thời gian khởi công.

Hoàng Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI