Gần 20.000 hộ dân Thanh Hóa bỏ nhà chạy lũ

13/10/2017 - 11:31

PNO - Mưa lũ dồn dập đổ về trong những ngày qua đã khiến Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản với 19 người chết và mất tích, gần 20.000 hộ dân phải di dời tránh lũ.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều ngày qua ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 – 400mm. 

Gan 20.000 ho dan Thanh Hoa bo nha chay lu
Nhiều gia súc, gia cầm bị chết do mưa lũ.

Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 13/10, mưa lũ đã khiến 14 người chết, 5 người mất tích và 5 người bị thương. Hàng chục ngàn ngôi nhà bị đổ sập và ngập nước.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, tỉnh này đã huy động gần 10.000 người từ quân đội, công an và dân quân tổ chức sơ tán gần 20.000 hộ dân ở các huyện là Hà Trung, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thạch Thành, Hoàng Hóa, Quan Hóa, Hậu Lộc, TP Thanh Hóa, Thạch Thành.

Mưa lũ cũng đã khiến hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Hàng trăm ngàn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết. Nhiều công trình đê điều, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI