Gã chồng vũ phu dùng búa giết vợ vì dám bỏ về nhà cha mẹ ruột

08/08/2017 - 14:38

PNO - Sáng 8/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Giang Văn Mạnh (SN 1975, ngụ thôn Ea Sinh 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".

Ga chong vu phu dung bua giet vo vi dam bo ve nha cha me ruot
Bị cáo Mạnh tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2007, sau khi kết hôn với chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1976), Mạnh từng hai lần đi khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 17 giờ, ngày 18/11/2016, Mạnh nghĩ rằng vợ sắp bỏ về nhà bố đẻ nên xuống bếp tìm chị Khuyên để hỏi chuyện.

Tại đây, Mạnh nói chị Khuyên: “Mày sắp về nhà bố mày rồi thì mày phải chăm con tao một tí”. Chị Khuyên không đáp lại nên Mạnh bực tức đã dung cây búa để dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu vợ mình, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Tần (SN 1929, mẹ Mạnh) đi từ trên nhà xuống thì phát hiện chị Khuyên nằm bất động dưới nền nhà với nhiều vết thương nên tri hô mọi người. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị Khuyên đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 19/11/2016 thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mạnh 19 năm tù về tội Giết người.

Văn Bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI