Hai phụ nữ bệnh nặng mong được giúp đỡ

06/03/2019 - 10:28

PNO - Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3.

* Chị Nguyễn Thị Tánh - 51 tuổi, ngụ tại xã Tân An, H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh - bị ung thư vú ác tính giai đoạn III, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Chồng chị Tánh đã mất, để lại cho chị hai con, hiện một cháu đã nghỉ học, đi làm thuê, một cháu đang học lớp Tám.

Gia đình chị ở trong căn nhà tình thương do địa phương cấp, không có đất canh tác, chị Tánh chuyên làm lúa mướn. Từ ngày phát bệnh, chị đã vay mượn của bà con lối xóm được 52 triệu đồng. Chi phí thuốc men quá lớn, chị không thể xoay xở để điều trị lâu dài.

Hai phu nu benh nang mong duoc giup do
 

* Chị Trần Thị Sương - 47 tuổi, ngụ tại buôn Ko Êmong A, xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - cũng đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Ngoài ung thư vú, chị Sương còn bị viêm gan siêu vi B nên sức khỏe rất yếu. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, chồng mất vì bệnh tim, một mình chị phải chăm sóc hai con, cháu lớn đã nghỉ học nửa chừng, cháu nhỏ đang học mẫu giáo. Khi chồng bệnh, chị phải vay mượn tiền của hàng xóm, chưa trả hết nợ thì đến lượt chị đổ bệnh. 

Hai phu nu benh nang mong duoc giup do
 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM.

Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai phụ nữ chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI