Hai bé bệnh nặng mong được giúp đỡ

09/01/2019 - 10:40

PNO - Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM.

* Sau khi được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cháu Cù Thị Yến Nhi - 8 tuổi, ngụ tại xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận - được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vòm hầu, phải chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo, cha làm phụ hồ, mẹ phải chăm sóc bà ngoại đau yếu và em Nhi mới 2 tuổi. Từ khi Nhi bệnh, mẹ cháu phải vay nợ hàng xóm hơn 50 triệu đồng để đưa cháu nhập viện. Bệnh tình của Nhi cần được điều trị lâu dài, chi phí vượt ngoài khả năng của gia đình.

Hai be benh nang mong duoc giup do
 

* Cháu Nguyễn Thanh Tú - 8 tuổi, ngụ tại P.9, TP.Trà Vinh, tỉnhTrà Vinh - bị bướu nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, đã di căn sang tủy, gây liệt 2 chân, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Cha mẹ Tú đi làm mướn, nhà không có đất canh tác, chị gái Tú phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc ông nội già yếu. Để chạy chữa cho con, mẹ Tú phải vay mượn lối xóm được hơn 70 triệu đồng. Theo chỉ định của bác sĩ, Tú cần vào 10 toa hóa chất, chi phí rất lớn, cha mẹ Tú không còn khả năng xoay xở.

Hai be benh nang mong duoc giup do
 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai cháu chữa bệnh.
Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI