Dùng dao chống trả khi bị ‘hiệp sĩ’ truy đuổi

31/03/2017 - 14:06

PNO - Khi bị truy đuổi, bọn trộm xe máy đã dùng dao, bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt để thoát thân.

Sáng 31/3, trong lúc đi tuần tra các tuyến đường mà người dân thường báo mất trộm xe thuộc phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển 2 xe máy Exciter nên bám theo.

Dung dao chong tra khi bi ‘hiep si’ truy duoi
“Hiệp sĩ” Dương Hồ Tấn Minh (bên trái) đang khống chế tên trộm xe Vi Đình Thông.

Khi đến đường ĐT 743 đoạn qua khu phố 1 (P. An Phú, TX. Thuận An), 3 thanh niên nhìn thấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius màu trắng đen của anh Nguyễn Trung Thành (SN 1983, tạm trú P. An Phú, T.X Thuận An), dựng trước trước nhà không ai trông giữ nên chúng dừng lại gần chiếc xe máy để một tên bước đến dùng đoản bẻ khóa lấy trộm.

Ngay lập tức các “hiệp sĩ” truy đuổi. Suốt quãng đường trốn chạy 3 tên trộm liên tục lạng lách, đánh võng, dùng nón bảo hiểm ném về phía sau gây nguy hiểm cho nhóm “hiệp sĩ”.

Đến trước khu phố Bình Thuận (P.Thuận Giao), “hiệp sĩ” Dương Hồ Tấn Minh áp sát, tung cú đá trúng tên trộm điều khiển chiếc xe vừa lấy cắp khiến tên này ngã xuống đường và bị bắt ngay tại chỗ.

Riêng 2 tên trộm còn lại đã dùng dao và bình xịt hơi cay chống trả các “hiệp sĩ” quyết liệt rồi thoát vào một con hẻm, trốn mất.

Tại Công an phường, bước đầu tên trộm bị bắt quả tang khai tên Vi Đình Thông (SN 1989, quê Nghệ An). Hiện Công an T.X Thuận An đã tạm giữ tên trộm để lấy lời khai và truy bắt 2 tên còn lại.

Hồng Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI