Đưa vợ con đi cùng khi chở 1,2 tạ cần sa để qua mặt công an

18/08/2017 - 12:54

PNO - Kiểm tra chiếc ôtô đang lưu thông trên đường, cảnh sát phát hiện 120kg cần sa, 3kg ma túy dạng đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 18/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 817S, bắt được một số lượng lớn cần sa và ma túy các loại đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Trước đó, sau quá trình theo dõi, khoảng 12g ngày 16/8, công an tiến hành bắt quả tang Lê Đức Giang (24 tuổi) và Lê Văn Từ (23 tuổi, cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Dua vo con di cung khi cho 1,2 ta can sa de qua mat cong an
 

Kiểm tra trên ôtô Fortuner biển kiểm soát 37A 02757, lực lượng chức năng thu giữ 120kg cần sa, 3kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp Phạm Quang Tiến (25 tuổi, trú xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) và Cao Tuấn Tú (22 tuổi, trú xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai thường xuyên đi huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để mua ma túy từ một số người Lào rồi vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ.

Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm người này thường kéo vợ con, bạn bè của mình đi cùng trên xe nhằm đánh lạc hướng.

Hiện chuyên án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI