Dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức

18/01/2016 - 18:48

PNO - Sáng 18/1, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đã khai trương và họp báo về Đại hội XII của Đảng.

Du kien bau 180 uy vien Trung uong chinh thuc
Ông Đinh Thế Huynh và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng 12 - Ảnh: Trường Sơn
Sáng 18/1, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đã khai trương và họp báo về Đại hội XII của Đảng. Tham dự họp báo có Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân, đại diện Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin - Truyền thông.

Chủ đề của Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

ĐH sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng như: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Ngoài ra, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cũng sẽ là những văn kiện được Đại hội XII của Đảng tập trung thảo luận và thông qua.

Ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Đại hội lần này dự kiến thông qua danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư khoá 12. Theo ông Chính, đây là phương án do Ban chấp hành T.Ư khoá 11 chuẩn bị, chỉ sau khi trình Đại hội biểu quyết thông qua mới có giá trị.

Du kien bau 180 uy vien Trung uong chinh thuc
Khoảng 650 nhà báo trong nước và hơn 100 nhà báo quốc tế đăng ký hoạt động đưa tin về Đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ông Đinh Thế Huynh cũng cho biết, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20/1 đến 28/1 tại thủ đô Hà Nội với 1510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu Đảng viên trong cả nước. Trong đó, đại biểu đương nhiên gồm 197 đồng chí là Ủy viên T.Ư Đảng chính thức và dự khuyết khoá 11 (tương đương 13,05%); đại biểu được bầu tại các Đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư là 1.300 người (86,09%); đại biểu chỉ định là 13 người (0,86%). Đại biểu có trình độ ĐH trở lên là 99,9%.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Trương Minh Tuấn khẳng định, không nên căn cứ vào những thông tin ​trên mạng xã hội để suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội Đảng. Theo đó, ông Tuấn cho ​biết ngay sau hội nghị 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin về các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, ông khẳng định quá trình chuẩn bị cho đại hội lần này được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

"Nhân sự BCH Trung ương Đảng, các vị trí chủ chốt, quan trọng sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội XII", ông Tuấn nói.

Về nội dung cốt lõi dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ​cho biết đã có 2,6 triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Trong đó, hầu hết ý kiến tán thành theo dự thảo văn kiện, cơ quan tiếp nhận đã trân trọng tiếp thu các ý kiến, bao gồm cả những ý kiến trái chiều.

Mục tiêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng là đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 3.200-3.500 USD, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65-70%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Ngoài ra, theo mục tiêu, sẽ có 90% dân nông thôn được dùng nước sạch hợp vệ sinh, ông Thuận cho biết thêm.

Về đường lối đối ngoại, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần của văn kiện Đai hội XI của Đảng và qua các kỳ đại hội trước đó, đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi.

Sơn Khuê (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI