Đôi vợ chồng bỏ tiền tỷ dạy tiếng Anh, nhạc, bơi, võ thuật cho học sinh nghèo

05/08/2018 - 06:00

PNO - Ngôi trường tích hợp dạy tiếng Anh, nhạc, võ thuật và bơi do cặp vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh thực hiện, thu hút hơn 400 học sinh theo học.

Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), anh Nguyễn Tiến Thành cùng vợ Trịnh Thị Huyền Trang (cùng 35 tuổi) hiểu được sự thiệt thòi của các em học sinh vùng nông thôn. Từ khi còn trên giảng đường đại học, anh Thành đã bắt đầu ấp ủ kế hoạch hướng về cộng đồng, nhất là đối với trẻ em.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Năm 2018, vợ chồng anh Thành quyết định thực hiện kế hoạch. Sử dụng mảnh đất rộng 2.000 m2 do bố mẹ để lại, vợ chồng anh Thành bỏ 2 tỷ đồng để xây dựng một ngôi trường, mua sắm trang thiết bị dạy học.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
“Lúc đầu vợ chồng tôi tính chỉ xây dựng một vài lớp học dạy 2 môn tiếng Anh và âm nhạc do vợ chồng trực tiếp đứng lớp. Thế nhưng sau khi tìm hiểu, chúng tôi thấy môn bơi và võ thuật cũng rất cần thiết cho các em ở vùng nông thôn nên quyết định đầu tư xây dựng trường có 2 phòng học, 1 bể bơi, một sân tập võ”, anh Thành nói.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Trường hoàn thành, cặp vợ chồng 35 tuổi này bắt đầu đi “gõ cửa” nhiều giáo viên, sinh viên và học sinh cấp 3 trên địa bàn đang trong thời gian nghỉ hè, tình nguyện tham gia giảng dạy.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Hiện có gần 90 tình nguyện viên tham gia dạy học miễn phí tại trường học của vợ chồng anh Thành. Trong đó, ngoài một số giảng viên, sinh viên khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Hà Tĩnh, còn có rất nhiều sinh viên và học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh nhận lời đứng lớp.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Gần 2 tháng trước, ngôi trường của cặp vợ chồng này chính thức khai giảng với 400 học sinh từ 6 – 15 tuổi trên địa bàn xã Cẩm Quang và vùng phụ cận. Học sinh đăng ký học quá đông, anh Thành phải phân chia thành 10 lớp tiếng Anh, 7 lớp bơi, 4 lớp organ, 4 lớp guitar, 1 lớp trống và 3 lớp võ. Các lớp học được tổ chức luân phiên mỗi buổi 2 lớp, mỗi lớp tuần học 2 buổi.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Vợ chồng anh Thành tự đứng lớp dạy nhạc lý đàn organ, guitar, trống. Môn bơi và võ thuật do một giáo viên dạy thể dục Trường THCS Huy Nam Yên (huyện Cẩm Xuyên) và CLB võ cổ truyền huyện Cẩm Xuyên nhận trách nhiệm giảng dạy.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
 
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Các em nhỏ thích thú khi được học và tiếp xúc với những dụng cụ âm nhạc.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Lớp học võ thu hút nhiều em nhỏ đăng ký theo học.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Em Nguyễn Gia Minh (17 tuổi, học sinh lớp 11 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) cho biết, khi được anh Thành mở lời, Minh cùng hơn 20 bạn khác trong lớp đã đồng ý đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh. Việc làm này không những giúp sức cho các em học sinh nghèo mà cũng là dịp để Minh cùng nhóm bạn trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng trong môi trường sinh hoạt cộng đồng.
Doi vo chong bo tien ty day tieng Anh, nhac, boi, vo thuat cho hoc sinh ngheo
Anh Thành cho hay, ngôi trường này mới chỉ là bước đầu. Vợ chồng anh sẽ kêu gọi thêm các tổ chức, đơn vị, bạn bè hỗ trợ tổ chức các chương trình thiện nguyện và trao học bổng cho học sinh nghèo. Nếu thành công, anh mong muốn có thể nhân rộng mô hình này ra các tỉnh thành khác.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI