Đối tượng xâm hại tình dục trẻ em chủ yếu là người thân quen với nạn nhân

13/08/2018 - 19:16

PNO - Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm tại phiên chất vấn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội chiều 13/8.

Tại phiên chất vấn, đại biểu (ĐB) Bùi Huyền Mai – Phó trưởng đoàn ĐB Quốc hội Hà Nội chất vấn: “Bộ Công an đánh giá thế nào về tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay? Vì sao một số vụ xâm hại chỉ khi có ý kiến của lãnh đạo cấp cao mới được xử lý rốt ráo?”

Bộ trưởng Tô Lâm nói: "Xâm hại tình dục trẻ em rất phức tạp. Năm 2017 phát hiện hơn 1.500 vụ; 6 tháng đầu năm 2018 phát hiện hơn 721 vụ. Nạn nhân chủ yếu là bé gái. Đối tượng xâm hại phần lớn là người thân quen với nạn nhân, gây bức xúc trong xã hội".

Doi tuong xam hai tinh duc tre em chu yeu la nguoi than quen voi nan nhan
Đại biểu Bùi Huyền Mai (Ảnh: Quochoi.vn)

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, một số vụ việc xử lý ban đầu không hợp lý, khiến dư luận xã hội nghi ngờ cách làm việc của các cơ quan chức năng. Nguyên nhân dẫn đến các vụ xâm hại, do sự phối hợp trong quản lý giáo dục trẻ em chưa chặt chẽ; nhiều gia đình thiếu quan tâm, giáo dục con cái... 

Bên cạnh đó, công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giáo tội phạm chưa kịp thời; kỹ năng thu thập thông tin hạn chế; tố cáo chậm nên công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ khó khăn... 

“Thậm chí, xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nhạy cảm nên có gia đình nạn nhân giấu kín, có trường hợp thiếu hợp tác với cơ quan điều tra” - bộ trưởng chia sẻ.

Doi tuong xam hai tinh duc tre em chu yeu la nguoi than quen voi nan nhan
Bộ trưởng Bộ công an, Thượng tướng Tô Lâm

Liên quan vấn đề chỉ khi lãnh đạo cấp cao có ý kiến nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em mới giải quyết, Bộ trưởng Tô Lâm nói: “Không phải khi có lãnh đạo cấp cao có ý kiến Bộ Công an mới quan tâm mà tất cả các vụ việc đều được xem xét, xử lý”.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hầu hết các vụ xâm hại tình dục trẻ em đều không có nhân chứng trực tiếp, nạn nhân nhỏ tuổi nên khai báo không thống nhất, gây khó khăn cho công tác điều tra, nhiều vụ việc kéo dài vẫn chưa xử lý được. Việc đánh giá tài liệu chứng cứ giữa các cơ quan tố tụng nhiều khi không thống nhất dẫn đến nhiều vụ việc kéo dài. "Sắp tới Bộ Công an sẽ chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tin tố giác tội phạm xâm hại trẻ em" - Bộ Trưởng Tô Lâm khẳng định.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI