Đoàn đại biểu TP.HCM thăm chiến hạm Rạng Đông

19/05/2018 - 03:21

PNO - Đoàn đại biểu TPHCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến tham quan Bảo tàng chiến hạm Rạng Đông.

Ngày 18/5, tại TP Saint Petersburg- Liên bang Nga, Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến tham quan Bảo tàng chiến hạm Rạng Đông.

Cùng tham gia Đoàn có ông Huỳnh Thành Đạt- Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Ngô Đức Mạnh- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền  Việt Nam tại Nga; bà Thân Thị Thư- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM; ông Lê Thanh Liêm- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện một số cơ quan báo chí- truyền thông trung ương và địa phương.

Doan dai bieu TP.HCM tham chien ham Rang Dong
Đoàn đại biểu TPHCM thăm Chiến hạm Rạng Đông

Đoàn đã được lãnh đạo Bảo tàng hướng dẫn tham quan và giới thiệu về lịch sử oai hùng của chiến hạm huyền thoại này.

Chiến hạm Rạng Đông từng tham gia chiến tranh Nga-Nhật, tham gia Thế chiến lần thứ I và II. Nó là một biểu tượng của Cách mạnh Tháng Mười Nga khi nổ phát súng ra hiệu cho cuộc tấn công cuối cùng vào Cung điện Mùa Đông tại Petrograd (nay là TP Saint Petersburg) vào ngày 7/11/1917.

Nhiều đại biểu TP.HCM cho biết rất xúc động khi được đến thăm, tham quan Chiến hạm Rạng Đông, đặc biệt là trong dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Bác Hồ lần đầu đến Petrograd (tức Saint Petersburg), hướng tới Kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Doan dai bieu TP.HCM tham chien ham Rang Dong
Bí thư Thành ủy TPHCM nghe giới thiệu về hệ thống xử lý nước tại Công ty Vodokanal

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải hiện đại tại Công ty Tây Nam và hoạt động cấp nước tại Công nước quốc gia NamVodokanal ở TP Saint Petersburg.

Đây là doanh nghiệp nhà nước, phụ trách việc cung cấp nước sạch và các dịch vụ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho cộng đồng dân cư khoảng 5,2 triệu người cùng hàng chục ngàn công ty và tổ chức.

Công ty quản lý hệ thống 7200,2 km đường ống nước, 193 trạm bơm tăng áp, 9 nhà máy xử lý nước và 2 nhà máy xử lý nước khử trùng bằng sodium hypochlorite (javel). Về xử lý nước thải, Vodokanal quản lý hệ thống 8737,9 km đường ống nước thải; 270,7 km đường ống thu gom chất thải; 17 nhà máy xử lý nước thải (lớn nhất là Nhà máy xử lý nước trung tâm, Nhà máy xử lý nước phía Bắc, và Nhà máy xử lý nước Tây-Nam), và 3 lò đốt chất thải.

Hệ thống này giúp xử lý khoảng 98,5% lượng chất thải của cả TP Saint Petersburg. Công ty Vodokanal còn xây dựng Trung tâm Thông tin và Giáo dục, Khu phức hợp bảo tàng Vũ trụ nước và Trung tâm môi trường dành cho cho trẻ em.

Trong ngày, đoàn đã đến tìm hiểu hoạt động tại Trung tâm Proton thuộc Viện y khoa Berezin Sergey, chuyên điều trị ung thư bằng kỹ thuật proton là một trong hoạt động y tế chiến lược của TP Saint Petersburg. Đối với một số loại khối u, hiệu quả của liệu pháp proton đạt 94%.Tính đến nay, liệu pháp xạ trị proton là phương pháp điều trị ung thư an toàn và tiết kiệm nhất.

Văn Anh  (từ Saint Petersburg, Nga)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI