Điều tra vụ chồng đâm chết vợ khi đến tòa hòa giải ly hôn

11/09/2018 - 14:21

PNO - Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong sau khi bị chồng đâm tại trụ sở tòa án.

Chiều 11/9, lãnh đạo VKSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã cử kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng tại trụ sở TAND thị xã Buôn Hồ khiến một người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bích T. (SN 1974, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ).

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng cùng ngày, TAND thị xã Buôn Hồ mở phiên tòa hòa giải ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, quê tỉnh Bình Định, trú tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) và chị T..

Dieu tra vu chong dam chet vo khi den toa hoa giai ly hon
Nơi xảy ra sự việc.

Sau khi được tòa hòa giải, Hùng và chị T. ra ngoài hành lang nói chuyện. Tại đây, Hùng đề nghị vợ quay về nhưng chị T. không đồng ý khiến hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm chị T. Mọi người lập tức đưa chị T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Hùng bị bảo vệ giữ lại và báo cho cơ quan công an đến giải quyết.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI