Đi xin việc làm, thiếu nữ 16 tuổi bị lừa vào ‘động mại dâm’

03/04/2019 - 18:11

PNO - Không chịu phục vụ “khách làng chơi”, thiếu nữ 16 tuổi tiếp tục bị hai thanh niên lừa đưa đi nơi khác, may mắn được cảnh sát phát hiện và giải cứu thành công.

Chiều 3/4, trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.48 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa giải cứu thành công một thiếu nữ bị lừa bán vào “động mại dâm”.

Theo trung tá Tuấn, hơn 10g sáng một ngày trước, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.48 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô mang biển số 30A – 347.66 do Cao Xuân Sang (27 tuổi trú huyện Như Xuân, Thanh Hóa) điều khiển chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Di xin viec lam, thieu nu 16 tuoi bi lua vao ‘dong mai dam’
T. may mắn được cảnh sát kịp thời phát hiện và giải cứu.

Tuy nhiên, nam tài xế này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Sau hơn 10km truy đuổi, cảnh sát đã chặn được đầu chiếc xe này.

“Lúc này, thấy trên xe có hai nam thanh niên, một cô gái trẻ tuổi có vẻ hoảng loạn, đang khóc nức nở cùng nhiều nghi vấn khác nên anh em đã tách từng người ra hỏi”, trung tá Tuấn nói.

Tại cơ quan công an, Lương Thị T. (16 tuổi, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, bốn ngày trước, cô bị lừa đưa xuống một quán cà phê trên địa bàn huyện Diễn Châu bán hàng song thực chất lại bị ép bán dâm. T. không đồng ý nhưng không được chủ cho về.

Sáng 2/4, Sang cùng Lô Văn Vi (29 tuổi), Hà văn Hùng (30 tuổi, cùng trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lừa chở về nhà. Khi T. đồng ý lên xe ô tô, nhóm này không giữ đúng lời hứa mà điều khiển xe chạy ra Thanh Hóa.

Theo trung tá Tuấn, sau khi lập biên bản sự việc, đơn vị này đã đưa T. về tận nhà bàn giao cho công an địa phương và gia đình, đồng thời chuyển giao hồ sơ cho Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) tiếp tục điều tra xử lý.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI