Di lý phóng viên bị truy nã về TP.HCM điều tra

11/10/2017 - 11:07

PNO - Hiện Công an TP.HCM đã tiếp nhận và di lý một phóng viên bị truy nã từ năm 1999 về thành phố để tiếp tục làm rõ.

Sáng 11/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM xác nhận tổ công tác đã tiếp nhận và đang di lý ông Vũ Thái Quảng (SN 1974, quê Hưng Nguyên, Nghệ An) từ tỉnh Nghệ An về TP HCM để làm rõ hành vi “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác mà có”.

Di ly phong vien bi truy na ve TP.HCM dieu tra
Thông tin truy nã ông Quảng

Theo đó, năm 1999 ông Quảng bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM truy nã. Sau đó, ông Quảng rời khỏi quận Gò Vấp (TP.HCM) và sống ở nhiều nơi khác nhau. Gần đây ông Quảng được nhận vào làm phóng viên tại một tờ báo có trụ sở ở Hà Nội.

Tháng 10/2017, Công an Nghệ An đã phát thông báo đến Công an TP.HCM ông Quảng đang hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đó, tổ công tác Công an TP.HCM đã ra Nghệ An xác minh, tiếp nhận và di lý ông này về TP.HCM để tiếp tục làm rõ hành vi theo Quyết định truy nã.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI