Đi làm xa, bố mẹ gửi nhầm con gái tuổi dậy thì cho ‘yêu râu xanh’

09/08/2017 - 18:02

PNO - Tranh thủ mỗi lúc được bố mẹ nạn nhân gửi trông chừng khi vắng nhà, Thắng nhiều lần đe dọa để thực hiện hành vi dâm ô với bé gái gọi mình bằng bác trong một thời gian dài.

Ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Cảnh Thắng (66 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, một năm trước, do đặc thù công việc thường xuyên vắng nhà nên mỗi lần đi công tác xa, hai vợ chồng người họ hàng thường gửi cháu L. (15 tuổi) cho Thắng trông coi dùm.

Một đêm cuối tháng 8/2016, khi cháu bé đang xem ti vi một mình, Thắng đe dọa cô bé đang tuổi dậy thì này để thực hiện hành vi đồi bại.

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2016 đến 4/2017, người bác họ 66 tuổi này đã nhiều lần đe dọa, cho tiền cô bé 15 tuổi để thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân. Cuối tháng 7/2017, Thắng bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI