Đi dự đám tang, 2 cha con cùng ô tô bị nước cuốn trôi

08/08/2019 - 15:40

PNO - Lúc quay đầu xe, cha con anh Nguyễn Quốc Tuấn cùng chiếc ô tô bị nước lớn đổ xuống cuốn trôi.

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa cứu hộ thành công chiếc xe con chở 2 người bị nước cuốn trôi.

Di du dam tang, 2 cha con cung o to bi nuoc cuon troi
Nhiều phương tiện gặp sự cố do mưa lớn ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8g30 ngày 8/8, anh Nguyễn Quốc Tuấn - sinh năm 1986, ngụ tại xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - điều khiển xe con, chở cha là ông Nguyễn Công Hưng - sinh năm 1959 - đến nhà mẹ ông Hưng ở hẻm 52 Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột để chở thêm 2 người đi đám tang.

Khi đi đến hẻm 52 Hồ Tùng Mậu, thấy nước trên đường chảy xuống mạnh, anh Tuấn quay đầu xe lại để ra ngoài chờ. Tuy nhiên, lúc quay đầu xe, nước đổ về càng lúc càng lớn đã cuốn trôi ô tô cùng 2 cha con anh Tuấn khoảng 100m.

Đáng nói, vị trí chiếc xe bị cuốn trôi chỉ cách suối khoảng 30m.

Di du dam tang, 2 cha con cung o to bi nuoc cuon troi
Nhiều ngôi nhà ở Đắk Lắk bị ngập nước sau mưa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an phường Tân Tiến có mặt, trục vớt người và xe lên.

Trước đó, ở TP.Buôn Ma Thuột, chiều 7/8, lực lượng chức năng cũng đã giải cứu hàng trăm người dân bị nước cô lập.

Mưa lớn trong 2 ngày qua ở tỉnh Đắk Lắk đã khiến 1 người chết, hàng chục ngàn nhà dân bị cô lập.

Tại huyện Ea Súp, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt hơn 6.000ha cây trồng, hơn 600 nhà bị ngập, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết, ước tính tổng thiệt hại 700 tỷ đồng.

Quân đội đã huy động gần 1.000 lượt chiến sĩ đến các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, TP.Buôn Ma Thuột để ứng cứu, giúp người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI