Đậu xe máy bên đường, hai cha con bị xe khách tông tử vong

14/02/2018 - 16:08

PNO - Đang đậu xe máy bên đường vì thủng lốp xe, hai cha con ông Thành bị xe khách tông tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 5g ngày 14/2 (29 tết) trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và 2 xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân được xác định là ông Từ Minh Thành (64 tuổi) và anh Từ Hải Hậu (ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột).

Dau xe may ben duong, hai cha con bi xe khach tong tu vong
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách Hồng Anh (chạy tuyến Đắk Lắk – Hà Nội) BKS 47B-016.68 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi đi đến khu vực xã Hòa Thuận, xe khách nói trên bất ngờ tông vào 2 chiếc xe máy của ông Thành và anh Hậu đang đậu bên lề đường.

Vụ tai nạn khiến ông Thành và Hậu cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe khách, kéo lê khoảng 30m mới dừng lại. Hậu quả, ông Thành và anh Hậu đã tử vong tại chỗ.

Dau xe may ben duong, hai cha con bi xe khach tong tu vong
Hai chiếc xe máy của cha con ông Thành.

Được biết, hai nạn nhân là 2 cha con. Do một trong hai chiếc xe máy bị thủng lốp nên hai cha con ông Thành dừng lại thì bị xe khách tông.

Tại hiện trường, hai xe máy bị bẹp dúm và dính chặt dưới gầm xe khách; xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI