Dân Huế đón giao thừa ở cây cầu gỗ lim 64 tỷ

05/02/2019 - 07:13

PNO - Hàng nghìn người dân TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã đổ xuống phố tuyến đường đi bộ gỗ lim ven sông Hương và Quảng trường Ngọ Môn – Huế để chào đón giao thừa

Tại các công viên dọc hai bên bờ sông Hương cùng các tuyến phố Lê Lợi, Lê Duẩn, cầu Phú Xuân, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo... dòng người tấp nập đổ về các địa điểm diễn ra chương trình văn nghệ chào xuân và bắn pháo hoa.

Dan Hue  don giao thua o cay cau go lim 64 ty
Nhiều bạn trẻ có mặt ở Ngọ Môn chờ đợi thời khắc giao thừa

Trong tiết trời Huế ấm áp trở lại của ngày cuối năm, hàng nghìn bạn trẻ đổ ra đường, tìm cho mình chỗ đứng lý tưởng để xem pháo hoa, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa chào đón Xuân Kỷ Hợi  2019.

Dan Hue  don giao thua o cay cau go lim 64 ty
Khu vực Kỳ Đài, Phu Văn Lâu đông đảo người dân đến xem bắn pháo hoa

Khai thác không gian đặc sắc của Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài Huế, sân khấu được trang trí rực rỡ. Với gần 250 diễn viên, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng một số CLB nghệ thuật trong tỉnh, chương trình nghệ thuật trong đêm giao thừa chào Xuân Kỷ Hợi ấn tượng.

Dan Hue  don giao thua o cay cau go lim 64 ty
Lực lượng công an đang hướng dẫn người dân đi đến các điểm vui chơi giải trí trong đêm giao thừa

Trong đêm giao thừa tại Thừa Thiên Huế đã có 1.000 quả pháo đã được bắn tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) và 500 quả được bắn tại thị xã Hương Trà nhằm phục vụ người dân đón Tết. 

Dan Hue  don giao thua o cay cau go lim 64 ty
Đông đảo người dân Huế và du khách xuống khu vực cầu gỗ lim bên sông Hương để  xem bắn pháo hoa đêm giao thừa

Sau đó dòng người đang đổ về đường Lê Duẩn, cầu Phú Xuân, phố đi bộ ven sôn Hương mỗi lúc càng đông để chờ đón xem màn bắn súng thần công và pháo hoa.

Dan Hue  don giao thua o cay cau go lim 64 ty
Pháo hoa từ Ngọ Môn rực sáng dòng Hương thơ mộng chào xuân Kỷ Hợi

Ngoài ra nhiều bạn trẻ ngồi bệt dưới nền gạch  ở quảng trường Ngọ Ngôn để uống bia và chuyện trò chờ đón giao thừa.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI