Đại biểu Quốc hội 'đau lòng' với sân bay Tân Sơn Nhất

02/06/2017 - 15:37

PNO - Chiều 1/6, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Trưởng đoàn đại biểu (ĐB) QH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh cho biết, người dân và chính quyền tỉnh Đồng Nai đang rất mong mỏi việc giải phóng mặt bằng (GPMB) để dự án sân bay Long Thành được thực hiện sớm. Theo bà, quy hoạch sân bay Long Thành đã được công bố hơn 10 năm nay, càng chậm GPMB ngày nào thì càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Dai bieu Quoc hoi 'dau long' voi san bay Tan Son Nhat
Thiết kế hoa sen được lựa chọn làm kiến trúc sân bay Long Thành.

Cũng bàn về nội dung này, tại tổ TP.HCM, ĐB Nguyễn Phước Lộc lại tập trung nói về sân bay Tân Sơn Nhất. Cho rằng nếu không giải quyết tồn tại của sân bay Tân Sơn Nhất thì “lòng dân sẽ bất an”, ĐB Nguyễn Phước Lộc khẳng định, sân bay này đang quá tải từ trong ra ngoài, từ trên trời xuống dưới đất.

Kể lại đợt ùn tắc kinh hoàng từ 14 giờ chiều đến 23 giờ đêm 28/4 vừa qua, ông Nguyễn Phước Lộc thẳng thắn: “Trong khi sân bay quá tải, xe cộ phải nhích từng chút, thì đất sân bay lại được cắt ra làm sân golf, nhà hàng, khách sạn. Ai có vào sân golf, nhà hàng khách sạn đó mới thấy đau lòng. Tại sao không mở thêm cửa ngõ sân bay ở vị trí sân golf, nhà hàng khách sạn này?”.

 Phương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI