Đã ly thân, người vợ trẻ vẫn bị chồng đâm thấu ngực

18/09/2019 - 18:14

PNO - Dù đã ly thân, chị T.T.P. vẫn bị chồng tới tận nhà mẹ đẻ để cãi vã và dùng dao đâm thấu ngực. Mẹ chị P. lao vào giải cứu con gái cũng bị con rể dùng đá đập vào đầu.

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân T.T.T. - 25 tuổi, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - bị hung khí đâm trọng thương.

Chị P. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, da xanh tái, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt, có một vết thương ở ngực phải chảy nhiều máu.

Bệnh nhân được đưa thẳng lên khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Bác sĩ Nguyễn Kim Cương - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang - cho biết, bệnh nhân P. bị một vết dao đâm thấu ngực; vết thương rộng 5cm, sâu khoảng 15cm và xuyên thấu thùy dưới phổi phải, tổn thương cơ hoành và đỉnh gan phải.

Da ly than, nguoi vo tre van bi chong dam thau nguc
Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân P. bị chồng đâm dao thấu ngực

Các bác sĩ đã phẫu thuật trong 3 giờ, khâu các vết thương, hút ra khoảng 2,5 lít máu trong phổi và ổ bụng bệnh nhân. Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Mẹ của bệnh nhân P., bà Đ.T.H. cho biết, do vướng mắc trong cuộc sống gia đình, P. và chồng đã ly thân. Chị P. về nhà sống cùng bố mẹ đẻ. Trưa 18/9, chồng chị P. sang nhà bà H., sau đó  xảy ra mẫu thuẫn, đối tượng này đã dùng dao đâm thấu ngực vợ.

Da ly than, nguoi vo tre van bi chong dam thau nguc
Mẹ bệnh nhân P được kiểm tra vết thương đầu tai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Khi thấy con gái kêu cứu ở sân sau nhà, bà H. chạy ra thì bị con rể dùng đá đập vào đầu choáng váng. Sau đó, bà H. và chị P cùng được người thân ở gần đó đưa đi cấp cứu. Hiện tại, theo thông tin từ bệnh viện, con rể bà H. đã bị công an bắt giữ để điều tra.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI