Cựu cảnh sát 113 bốn lần đi tù vì ma túy

08/06/2017 - 14:25

PNO - Từng tham gia lực lượng cảnh sát 113 phản ứng nhanh nhưng cựu công an đã 4 lần bị bắt vì mua bán, tàng trữ ma túy.

Ngày 8/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lưu Đức Cường (39 tuổi, quê Nghệ An) mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, Lưu Đức Cường khai từng làm cảnh sát 113 phản ứng nhanh, tham gia tấn công trấn áp tội phạm nhưng vì dính ma túy nên bị cho ra khỏi ngành.

Cuu canh sat 113 bon lan di tu vi ma tuy
Lưu Đức Cường từng là cảnh sát 113 nhưng dính ma túy nên ra khỏi ngành.

Cường đã 3 lần bị TAND TP Vinh (Nghệ An) tuyên phạt lần lượt 24 tháng tù, 27 tháng tù và 25 tháng tù về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 29/9/2016, Cường đang ngồi trong taxi thì bị Công an quận Bình Thạnh kiểm tra, bắt quả tang đang giấu trong người 3 gói ma túy tổng cộng 380 gram.

Khi bị bắt Cường khai tên giả để giấu nhân thân của mình nhưng sau đó Cường đã khai tên thật. Bị cáo không thừa nhận mình chủ động mua bán ma túy mà nại rằng ngày 29/9 khi đang đi trên đường thì Cường thấy một người ngồi trong xe hơi ném một gói màu đen xuống đường nên đến nhặt.

Do từng đi tù nên Cường biết bên trong chứa chất bột màu trắng là ma túy nên giấu vào người, đón taxi định mang đi bán thì bị công an bắt.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI