Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vắng mặt khiến phiên xử cựu chánh thanh tra phải hoãn

25/11/2019 - 11:01

PNO - Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị triệu tập đến tòa để tiếp tục xét xử giai đoạn II vụ án đánh bạc ngàn tỷ nhưng ông Tuấn gửi đơn xin xét xử vắng mặt.

Sáng 25/11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn - 49 tuổi, cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) - về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Tuấn có liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ của Phan Sào Nam - cựu Giám đốc Công ty cổ phần VTC - và Nguyễn Văn Dương - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC.

Theo tài liệu từ cơ quan tố tụng, Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ Chánh thanh tra bộ, không tham mưu để bộ trưởng chỉ đạo xử lý hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài do Công ty CNC điều hành dù trước đó, đoàn kiểm tra của Bộ TTTT đã phát hiện ra hành vi đánh bạc trực tuyến này và đề xuất biện pháp xử lý.

Cuu Bo truong Truong Minh Tuan vang mat khien phien xu cuu chanh thanh tra phai hoan
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra phiên tòa sơ thẩm giai đoạn II

Ngoài ra, dù không phải thành viên trong đoàn kiểm tra, Đặng Anh Tuấn vẫn ký phiếu trình số 63/Ptr-Ttra ngày 8/6/2017 đề xuất Bộ trưởng Bộ TTTT lúc đó là ông Trương Minh Tuấn cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý.

Việc này khiến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính với số tiền cực lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Phú Thọ có thông báo gửi đến Bộ TTTT đề nghị xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng nhiều quan chức khác của bộ có trách nhiệm liên quan đến vụ án. Cụ thể, hành vi trên của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Tuy nhiên, theo điều luật, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành phải có thiệt hại về vật chất và vật chất có định lượng. "Cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm" - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận. 

Do vậy, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông Trương Minh Tuấn mà đề nghị Bộ TTTT phối hợp với các ban, ngành liên quan xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Cuu Bo truong Truong Minh Tuan vang mat khien phien xu cuu chanh thanh tra phai hoan
Trương Minh Tuấn hiện đang là bị can trong vụ án khác

Trong phiên tòa hôm nay, theo quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, cựu Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn - hiện đang là bị can trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG - và bà Lê Thị Lan Hương - trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội - phải có mặt tại tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, ông Tuấn có đơn xin xét xử vắng mặt. Nhận thấy tầm quan trọng về sự có mặt của ông Trương Minh Tuấn, sau 15 phút hội ý, hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên tòa.

Tại phiên xét xử giai đoạn I, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định tuyên phạt các bị cáo: 

- Nguyễn Văn Dương: 5 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc” và 5 năm tù về tội “rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 10 năm tù, buộc nộp khắc phục hậu quả hơn 1.600 tỷ đồng thu lời bất chính, sau khi trừ đi một số chi phí.

- Phan Sào Nam: 2 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”, 3 năm tù về tội “rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 5 năm tù. 

- Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI